Thứ năm, 25/04/2024 | 21:05
RSS

Thắng sát nút Bình Dương, HAGL trở lại cuộc đua vô địch V.League

Thứ tư, 20/07/2022, 19:22 (GMT+7)

Đánh bại Bình Dương ở vòng đấu thứ 8, HAGL leo lên Top 3 trên bảng xếp hạng và trở lại với cuộc đua tới ngôi vô địch.

Sau hai chiến thắng liên tiếp, HAGL tiếp tục được thi đấu trên sân nhà khi tiếp đón Bình Dương ở vòng đấu thứ 8 V.League 2022. Hai đội nhập cuộc khá chậm dãi ở những phút đầu trận với tâm thế thăm dò nhau.

Sau hơn 10 phút  đầu chơi thăm dò, HAGL bất ngờ tăng tốc và sớm có được thắng mở tỷ số ở phút thứ 11 công của Văn Toàn. Từ quả phạt góc của Xuân Trường, Hữu Tuấn đánh đầu chiến thuật cho đồng đội và Văn Toàn lao người tiếp ứng thành công làm tung lưới Bình Dương ghi tên mình lên bảng điện tử. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Văn Toàn ở mùa giải năm nay.

4 phút sau bàn thắng mở tỷ số, cơ hội ghi bàn lại tới với HAGL. Brandao có pha chọc khe thuận lợi cho Văn Toàn thoát xuống rất nhanh nhưng lần này tiền vệ của HAGL lại không thắng được thủ môn Đức Cường của đội khách.

Nhờ đà tâm lý sau bàn thắng mở tỷ số, HAGL chơi tốt hơn. Họ bắt đầu có những pha phối hợp nhỏ sắc nét. Xuân Trường, Tuấn Anh liên tục hoán đổi vị trí cũng như chủ động dâng cao để hỗ trợ các tiền đạo Văn Toàn, Brandao.

Về phía đội khách Bình Dương, đội bóng này chơi thấp và chờ đợi vào những tình huống phản công, nhưng Tiến Linh ở tuyến trên hầu như đói bóng và chưa thể tìm thấy mành lưới của đội chủ nhà.

Thi đấu ép sân đối thủ, cuối cùng HAGL cũng đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút thứ 35 và người lập công lại là Văn Toàn. Lần này công đầu thuộc về Minh Vương với cú bấm bóng qua đầu hàng thủ Bình Dương và sau đó là Brandao với đường chuyền ngang dọn cỗ không thể thuận lợi hơn để tiền vệ số 9 của HAGL có được bàn thắng thứ 2 trong trận đấu này.

HAGL đánh bại Bình Dương 2-1 ở vòng đấu thứ 8
Văn Toàn tỏa sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới của Bình Dương ở vòng 8 V.League

Tới phút thứ 36, suýt chút nữa tỷ số được nâng lên 3-0 cho HAGL. Minh Vương đập nhả với Văn Toàn rồi cứa lòng về góc xa. Bóng chạm xà, bật xuống nhưng chưa qua vạch vôi. Văn Toàn lao vào để dứt điểm nhưng hậu vệ đội khách đã làm chủ được tình hình.

Phải tới phút thứ 40, Bình Dương mới có cơ hội rõ nét đầu tiên. Tiến Linh tạt bóng chính xác cho Eydison và tiền đạo này có thể dứt điểm ngay. Tuy nhiên, ngoại binh của CLB Bình Dương lại xử lý chậm chạp và bỏ lỡ.

Tới phút thi đấu cuối cùng của hiệp một. Duy Khánh treo bóng vào khu vực 16m50 và trung vệ Olivier bật cao đánh đầu nhưng thủ môn trẻ Văn Lợi đã đổ người ôm gọn trái bóng ở tình huống sau đó.

Đầu hiệp hai, đội khách Bình Dương có liên 2 sự thay đổi nhân sự khi Anh Tỷ và Vĩ Hào được tung vào sân.Thi đấu không hay hơn đội chủ nhà, đội khách bất ngờ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút thứ 50 do công của Vĩ Hào với một pha dứt điểm cận thành.

Những phút sau đó, hai đội thi đấu đầy quyết tâm với rất nhiều tình huống ăn miếng trả miếng rất hấp dẫn. Văn Toàn suýt chút nữa có bàn thắng thứ 3 ở phút thứ 64, đáng tiếc cút dứt điểm cầu thủ này đã không thắng được cột dọc.

Cuối trận, hai đội sở hữu thêm một vài tình huống đáng chú ý nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 nghiềng về phía HAGL. Chiến thắng này giúp HAGL tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 13 điểm và chính thức trở lại với đường đua vô địch ở mùa giải năm nay.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại