Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:46
RSS

Chuyên gia: ‘Vắng Công Phượng là thiệt thòi của HAGL’

Thứ hai, 18/07/2022, 10:00 (GMT+7)

Ông Vũ Mạnh Hải cho rằng, HAGL mất Công Phượng ở thời kì này càng thêm khó, bởi lực lượng của đội bóng Phố Núi hiện không tốt, có nhiều trụ cột sa sút phong độ.

Vòng 6 V.League 2022, Công Phượng ghi một siêu phẩm đẹp mắt giúp HAGL chiến thắng Đà Nẵng 1-0 và cắt dược chuỗi trận toàn hòa và thua qua đó dần trở lại với cuộc đua tới ngôi vô địch.

Đáng tiếc, trong chiến thắng trước đội bóng sông Hàn, Công Phượng gặp chấn thương và được dự báo sẽ rời xa sân cỏ ít nhất một tháng. Về sự thiếu vắng của Công Phượng, ông Vũ Mạnh Hải phân tích trên trang Trí thức trẻ.

"Công Phượng là chủ lực của hàng công HAGL, đang dẫn đầu ở danh sách cầu thủ ghi bàn cho đội bóng Phố Núi. Vì thế, việc cậu ấy không thể thi đấu rõ ràng là mất mát, thiệt thòi lớn đấy.

Tất nhiên trong bóng đá mỗi CLB luôn phải chấp nhận rủi ro về nhân sự. Người này vắng thì sẽ có người khác bù vào. HAGL phải nỗ lực tìm người thay thế Công Phượng. Tất nhiên vắng cậu ấy là phiền đấy, chúng ta thì cũng bớt vui khi xem HAGL thi đấu" - chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định.

Vắng Công Phượng là thiệt thòi của HAGL
 Công Phượng được báo nghỉ thi đấu một tháng vì chấn thương

Ở vòng 7 V.League vừa qua, Minh Vương đá thay vị trí của Công Phượng và cùng HAGL đánh bại TP HCM với tỷ số 2-0 làm nức lòng người hâm mộ. Ông Vũ Mạnh Hải cũng nhấn mạnh thêm rằng, HAGL mất Công Phượng ở thời kì này càng thêm khó, bởi lực lượng CLB Phố Núi hiện không tốt, có nhiều trụ cột sa sút phong độ:

"Các cầu thủ chủ lực của HAGL như Tuấn Anh, Xuân Trường… không còn được như trước. Lứa đấy tôi thấy chỉ Minh Vương giữ được phong độ tốt. HAGL giờ có nhiều vị trí chưa đáp ứng được nhu cầu của HLV Kiatisuk, kém năm ngoái. Bây giờ họ mất thêm Công Phượng thì rất thiệt thòi".

Sau những vòng đầu gây thất vọng HAGL đang trở lại mạnh mẽ, họ vừa đoạt liền 6 điểm sau 2 vòng. Tuy nhiên, ông Vũ Mạnh Hải cho rằng 2 chiến thắng này chưa nói lên gì nhiều bởi các đối thủ ở hai vòng đấu qua quá yếu:

"Hai chiến thắng vừa qua là chưa đủ để khẳng định HAGL sẽ thăng hoa như mùa trước đâu. V.League năm nay rất hay, rất nhiều CLB đầu tư, mua bán cầu thủ rồi nghiêm túc trong thi đấu. Để HAGL vượt trội đối thủ như mùa trước là hơi khó. Đặc biệt khi lực lượng của HAGL chưa phải ổn định lắm.

Như hôm qua họ gặp đối thủ chưa xứng tầm thôi. Khi họ gặp Hà Nội, Hải Phòng - những đối thủ rất khó chịu, thì sẽ khác. Nên mọi chuyện còn khó khăn lắm, không đơn giản cho HAGL đâu".

Lịch thi đấu đang có phần ủng hộ HAGL. Ở trận tới, họ gặp những đối thủ khá "vừa miếng" là Bình Dương, Thanh Hóa và Sài Gòn FC. Ông Vũ Mạnh Hải cho rằng: "Trong ba trận tới gặp Bình Dương, Thanh Hóa, Sài Gòn FC, tôi nghĩ nếu HAGL giành được 7 điểm (2 thắng, 1 hòa) là quá tốt rồi. Mà họ cũng có thể làm được đấy, vì 3 đối thủ này yếu thôi. Còn khi HAGL gặp Hà Nội FC, Hải Phòng ở cuối lượt đi V.League 2022, mỗi trận giành được 1 điểm là tốt rồi. Bởi 2 đối thủ kia đều rất khó chơi".

Hiện tại, các đội đóng đã rút ra được nhiều kinh nghiệm trong việc tuyển mộ cầu thủ ngoại. Mới đây, CLB HAGL đã bất ngờ công bố bản hợp đồng với cựu tiền đạo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và SLNA là Bruno Henrique.

Trong quá khứ, cầu thủ người Brazil từng về thứ ba trong cuộc đua Vua phá lưới V.League trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Lối chơi kỹ thuật cùng khả năng thích nghi tốt với môi trường bóng đá Việt Nam là những điểm cộng giúp anh được HLV Kiatisak chấm là ngoại binh thứ 3 của HAGL trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Chia sẻ về tầm quan trọng cầu thủ ngoại ở sân chơi cấp đội cao nhất của bóng đá Việt Nam, hà môi giới cầu thủ Nguyễn Minh Châu bày tỏ:" Ngoại trừ một vài CLB như Hà Nội, HAGL thì đa số các đội bóng còn lại ở V.League vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của các ngoại binh.

Các ngoại binh chỉ cần thi đấu dưới phong độ là thành tích CLB tụt dốc không phanh ngay. Cách đây 6 năm, tôi đã khẳng định rằng: 3 ngoại binh chiếm 50% sức mạnh của đội bóng. Đến thời điểm này, điều đó vẫn chưa thay đổi.

Đa số các đội bóng V.League mua ngoại binh về là mong muốn họ gánh vác cho CLB. Nhưng hiện nay, một vài ngoại binh lại trở thành gánh nặng cho đội bóng".

Ngày 19, 20/7 tới, vòng 8 V.League 2022 sẽ lại diễn ra. Ở vòng đấu này, HAGL sẽ gặp Bình Dương ở SVĐ Pleiku. Sau vòng đấu này, hai ngoại binh mới nhất của đội bóng phố Núi chính thức được thi đấu ở giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam.

Hồng Ngọc
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại