Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:05
RSS

HLV Hải Phòng nói gì sau trận thắng Bình Định FC?

Thứ tư, 20/07/2022, 09:46 (GMT+7)

Dù giành chiến thắng cách biệt trước Bình Định nhưng HLV Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng tỏ ra khá khiêm tốn trong buổi họp báo sau trận.

Trên sân nhà Lạch Tray, CLB Hải Phòng đã thi đấu tuyệt hay và giành chiến thắng ấn thượng 3-1 trước CLB Bình Định ở 8 V.League 2022 qua đó, có 14 điểm và tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Dù giành chiến thắng ấn tượng trước một đội bóng khá mạnh của giải, nhưng HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra khá khiêm tốn trong buổi họp báo sau trận: "Đối với tôi Hải Phòng đã may mắn, còn chỉ cần chệch choạc, mất một cầu thủ, hay bị thẻ phạt là sẽ ảnh hưởng đến lối chơi. CLB Hải Phòng đặt mục tiêu từng trận một, quan trọng là trụ hạng", HLV của CLB Hải Phòng phát biểu.

Ở trận đấu tới, Hải Phòng sẽ có chuyến làm khách CLB SLNA. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm sẽ không có sự phục vụ của Rimario, người lập cú đúp trong trận thắng Bình Định, về điều này ông Nghiêm cho hay:

"Trận đấu tới thiếu Rimario sẽ rất khó khăn cho Hải Phòng. Cậu ấy là điểm đến lối chơi của Hải Phòng người đã ghi 2/3 số bàn thắng từ đầu mùa giải. Rimario ghi 8 bàn, với số lượng ấy chắc chắn ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi chung".

HLV Hải Phòng khiêm tốn sau trận thắng Bình Định FC
HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra hêt sức khiêm tốn sau trận thắng Bình Định FC

Về phía Bình Định FC, HLV Đức Thắng cho hay: "Từ đầu mùa đến giờ, chưa trận nào Bình Định có đủ cầu thủ đạt phong độ tốt. Đội thường xuyên có người chấn thương. Tôi liên tục phải thay đổi cầu thủ để khắc phục, vì nhiều người chưa đảm bảo thể lực", HLV Đức Thắng lý giải sau trận thua 1-3 trên sân Hải Phòng.

Bình Định thua 0-2 trên sân nhà khi tiếp Viettel ngay trận ra quân, khi HLV Đức Thắng chỉ còn 12 cầu thủ "lành lặn", do hàng loạt thành viên nhiễm Covid-19. Đội sau đó thắng liền hai trận, trước SLNA và Hà Tĩnh. Nhưng đúng lúc Bình Định có phong độ cao, V-League nghỉ bốn tháng cho đội U23 Việt Nam đá SEA Games 31 và giải U23 châu Á.

Trở lại sau quãng nghỉ, Bình Định có kém may mắn khi tiếp HAGL. Họ đá áp đảo, có bàn mở tỷ số sớm nhưng sau đó thủ môn Vũ Tuyên Quang phải nhận thẻ đỏ. Đá thiếu người, Bình Định để Brandao gỡ hòa cuối trận. Từ đó tới nay, Bình Định vẫn trận hay trận dở và chưa thực sự khiến người hâm mộ đội bóng này an tâm.

 

 

 

 

 

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại