Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:53
RSS

Chủ tịch CLB Hải Phòng nói gì về việc trọng tài bị hành hung ở sân Lạch Tray?

Thứ năm, 21/07/2022, 08:58 (GMT+7)

Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn nhận hoàn toàn trách nhiệm về sự cố cổ động viên Hải Phòng FC hành hung trọng tài Ngọc Hà ở vòng 8 V.League.

Vừa qua, trong trận đấu giữa Hải Phòng và Bình Định, ở phút 76, hậu vệ Hồ Tấn Tài có tình huống ngã xuống sân để tay chạm bóng trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, trọng tài Ngọc Hà không cho Hải Phòng được hưởng quả 11m. Quyết định của trọng tài Hà là hoàn toàn đúng luật.

Sau khi tan trận Hải Phòng- Bình Định, một người áo đỏ được xác định là CĐV có tiếng của Hải Phòng xuống sân, tiến về khu vực tổ trọng tài trước khán đài A. CĐV này tỏ ra bức xúc, sau đó bất ngờ có hành động cực kỳ xấu xí: "phun mưa" vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà. Hành vi rất phản cảm này diễn ra ngay trước mặt của Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn và các Giám sát trận đấu.

Về vấn đề này, Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn chia sẻ trên trang Vietnamnet: "Với tư cách người đứng đầu CLB, tôi xin nhận trách nhiệm. Đội bóng cố gắng làm tốt hơn công tác đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu", Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn nói.

Cũng theo ông Hoàn, những gì xảy ra trên sân Lạch Tray tối 19/7 nằm ngoài ý muốn của ban lãnh đạo CLB. Nhưng đây vẫn là trách nhiệm của CLB Hải Phòng.

Chủ tịch CLB Hải Phòng nhận lỗi về việc trọng tài bị hành hung ở sân Lạch Tray
Trọng Tài Ngọc Hà bị hành hung ở sân Lạch Tray

Sau trận đấu, trọng tài Hoàng Ngọc Hà cho biết đã làm đơn này kiến nghị đến ban tổ chức giải xem xét, có hình thức kỷ luật thích đáng và quan trọng để đảm bảo an toàn tới tổ trọng tài và các thành viên BTC giải.

Bản báo cáo của trọng tài Ngọc Hà cho hay:"Sau khi kết thúc trận đấu, tôi đang đứng ký và kiểm tra sổ kỷ luật thì có 1 người tên là Dũng đi gần lại phía tôi và có hành động tóm cổ, nhổ nước bọt vào mặt tôi."

Hành động này rất thiếu văn hóa, gây phản cảm trước sự chứng kiến của rất nhiều người như: giám sát trận đấu, khán giả, tổ trọng tài... Vậy tôi làm đơn này kiến nghị đến ban tổ chức giải để xem xét, có hình thức kỷ luật thích đáng và quan trọng để đảm bảo an toàn tới tổ trọng tài và các thành viên ban tổ chức giải."

Quang điểm của cả BTC giải, Ban trọng tài và Ban kỷ luật VFF là phải xử nghiêm khắc với CĐV cũng như BTC sân Lạch Tray, thậm chí cấm vĩnh viễn cổ động viên quá khích này tới sân.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 20/7, ông Dương Văn Hiền - trưởng ban trọng tài VFF - cho biết qua theo dõi thì thấy ông Hoàng Ngọc Hà đã làm rất tốt tất cả các tình huống diễn ra trong trận đấu Hải Phòng - Topenland Bình Định tối 19-7. 

Ông Dương Văn Hiền nói: "Chúng tôi đề nghị phải có hình thức kỷ luật thật nặng để bảo vệ các trọng tài làm nhiệm vụ trên sân. Hành vi của người đàn ông trên sân Lạch Tray với trọng tài Hoàng Ngọc Hà là không thể chấp nhận được. 

Nếu sự việc không được xử lý nghiêm sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các trọng tài làm việc những vòng sau đó, bởi ngay cả ông Hà cũng bị đối xử vậy thì những người khác thì sao, ai dám đến sân Lạch Tray để làm nhiệm vụ".

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại