Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:36
RSS

CLB HAGL mất hai hảo thủ ở vòng 9 V.League

Thứ năm, 21/07/2022, 11:52 (GMT+7)

Ở vòng 9 gặp Thanh Hóa, CLB HAGL thiếu vắng một loạt cầu thủ vì chấn thương và thẻ phạt.

Tại vòng 8 V.League 2022, HAGL có cuộc tiếp đón Bình Dương trên sân nhà. Phút 57 của trận đấu này, Văn Thanh có tình huống va chạm với Anh Tài của đội khách và bị trọng tài chính thổi phạt và nhắc nhở. Tiền vệ gốc Hải Dương tỏ ra không đồng tình và phản ứng gay gắt lên đã phải đón nhận một thẻ vàng từ vị vua áo đen.

Tấm thẻ phạt vừa nhận đã là thẻ vàng thứ 3 mà Văn Thanh phải nhận ở V.League 2022. Điều này đồng nghĩa với việc hậu vệ đang khoác áo ĐT Việt Nam sẽ bị treo giò ở trận gặp Thanh Hóa tại vòng 9 V.League sẽ diễn ra ngày 24/7 tới.

Vắng Văn Thanh sẽ khiến HLV Kiatisak đau đầu tìm người thay thế khi hậu vệ quê Hải Dương là trụ cột của HAGL trong nhiều mùa giải gần đây. Học trò của HLV Park Hang Seo đã chơi trọn vẹn 15 trận đấu của đội bóng phố Núi kể từ đầu mùa giải 2022 trên tất cả các đấu trường.

CLB HAGL mất hai hảo thủ ở vòng 9 V.League
CLB HAGL mất Công Phượng, Văn Thanh ở vòng 9 V.League

Cùng với Văn Thanh, Công Phượng cũng không thể tham dự vòng đấu này khi chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải trước đó, dự kiến tiền đạo gốc Nghệ sẽ phải ngồi ngoài ít nhất là 3 tuần nữa trước khi trở lại thi đấu cho HAGL.

Ở vòng đấu thứ 9 này, ngoại binh người Hàn Quốc - Ahn Sae Hee sẽ chính thức đủ điều kiện thi đấu cho đội bóng phố Núi. Cầu thủ này vừa được HAGL ký hợp đồng và sẽ thi đấu kể từ nửa sau của V.League 2022.

Với chiến thắng 1-2 trước Bình Dương, HAGL hiện đã có được 13 điểm chỉ kém đội đầu bảng Hải Phòng 1 điểm và leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, trở lại ngoạn mục với cuộc đua tới ngôi vô địch. Điều này khiến cho các fan hâm mộ của đội bóng phố Núi vô cùng hào hứng.

Trả lời họp báo sau trận, chiến lược gia người Thái Lan cho biết: “Trước trận đấu chúng tôi nói với các cầu thủ đây sẽ là trận đấu không hề dễ dàng. Các cầu thủ tuân thủ kỷ luật để giành kết quả tốt. Khi bị gỡ 1-2, chúng tôi cũng bị áp lực nhưng cuối cùng bảo toàn được chiến thắng, cảm ơn toàn đội".

HLV Kiatisak cũng dành lời khen ngợi cho các cầu thủ trên hàng công đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thay thế Công Phượng, người không thể ra sân trong khoảng 1 tháng tới do chấn thương.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại