Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:06
RSS

Vụ tai nạn thảm khốc ở Tam Đảo: Nạn sống sót vẫn bất tỉnh

Thứ hai, 27/04/2020, 13:24 (GMT+7)

Danh tính nạn nhân bị thương được xác định là Đặng Đình Thoa bị gãy 7 chiếc xương sườn, gãy xương cột sống, xương đùi,... đến giờ vẫn bất tỉnh trong bệnh viện.

Liên quan đến vụ TNGT trên đường lên Tam Đảo giữa xe ô tô và xe máy khiến 4 người chết xảy ra chiều 26/4, danh tính nạn nhân bị thương được xác định là anh Đặng Đình Thoa, con trai của hai nạn nhân tử vong Đặng Đình Phúc và Vũ Thị Thành trong vụ tai nạn.

Chị Nga (vợ anh Thoa) nghẹn ngào cho báo giao thông biết hiện chồng chị đã được đưa lên bệnh viện Việt Đức điều trị. "Sau khi được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cấp cứu, qua chụp chiếu, chồng tôi bị đa chấn thương, gãy 7 chiếc xương sườn, gãy xương cột sống, xương đùi,... đến giờ vẫn bất tỉnh", chị Nga nói thêm.

Ông Chín, em trai nạn nhân Vũ Thị Thành cho biết, sáng 26/4, anh Thoa lái xe chở hai bố mẹ xuống nhà bà Hạnh, em gái bà Thành ở TP. Vĩnh Yên chơi, đến trưa sang con gái bà Hạnh ăn cơm, trên đường trở về thì gặp tai nạn. Vị trí tai nạn chỉ cách nhà các nạn nhân chưa đầy 1km. Tại hiện trường, khoảng 20m hộ lan bị hư hỏng, lực lượng chức năng vẫn đang điều tra vụ tai nạn.

Tai nạn thảm khốc ở Tam Đảo: Nạn nhân duy nhất sống sót gãy 7 xương sườn
Chiếc xe máy sau khi va chạm với ô tô. Ảnh: Tuổi Trẻ

Tối 26/4, thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên được xác định là Đặng Đình P. (84 tuổi), Vũ Thị T. (78 tuổi), Nguyễn Văn T. (49 tuổi) và Phùng Đức C. (19 tuổi, người điều khiển xe máy).

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc, đến 17h cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm thấy toàn bộ người bị nạn. Các nạn nhân đều là người địa phương. “Đoạn đường xảy ra tai nạn là một khúc cua gấp, tại đây được trang bị đầy đủ hộ lan, gương cầu và mới được thảm lại mặt đường. Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn”, vị này nói thêm với báo Dân Trí.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình - chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, yêu cầu cơ quan chức năng địa phương tập trung cứu chữa nạn nhân bị thương, khẩn trương xác minh nguyên nhân tai nạn, trong đó cần kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với người điều khiển phương tiện.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h30 chiều 26/4, tại Km21, QL2B hướng đi Vĩnh Yên - Tam Đảo. Vào thời điểm trên, ôtô con biển số 24A100xx có 4 người ngồi trong xe đang lưu thông trên QL2B, khi tới Km21 thì bất ngờ va chạm với xe máy đi cùng chiều do nam thanh niên điều khiển. Sau cú va chạm mạnh, ôtô lao xuống vực sâu khoảng 200 mét, còn xe máy nằm bên lề đường.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN