Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:17
RSS

Ninh Bình: 263 đối tượng bảo trợ xã hội được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Thứ hai, 27/04/2020, 11:18 (GMT+7)

Trong mấy ngày qua, đã có 263 đối tượng bảo trợ xã hội được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Theo báo cáo của Sở Y tế Ninh Bình đăng trên báo Ninh Bình, trong mấy ngày qua, đã có 263 đối tượng bảo trợ xã hội được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Trong đó, Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh là 106 trường hợp và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan là 157 trường hợp. Kết quả, tất cả 263 trường hợp có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, hiện đều có sức khỏe ổn định.

Ninh Bình: 263 đối tượng bảo trợ xã hội được xét nghiệm Covid-19

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan. Ảnh: Báo Ninh Bình

Hiện toàn tỉnh có 13 trường hợp được cách ly và giám sát (gồm cả các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai). Trong đó, có 06 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, còn lại 07 trường hợp cách ly tại nhà và nơi lưu trú.

Đến nay, là ngày thứ 24, tỉnh Ninh Bình không xuất hiện ca bệnh mới. Sức khỏe 02 ca bệnh đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện đa khoa huyện Kim đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với SARS-CoV-2.

Tính đến ngày 24/5, toàn tỉnh đưa vào cách ly mới 06 trường hợp, cộng dồn đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện cách ly và giám sát 7.854 trường hợp.

Trong đó riêng các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai là 1.142 trường hợp, còn lại 6.712 trường hợp là công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài hoặc liên quan đến các ca bệnh, nguồn lây bệnh trong nước và nước ngoài được cách ly, giám sát trên địa bàn tỉnh.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN