Thứ năm, 25/04/2024 | 06:49
RSS

Danh tính nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở Tam Đảo khiến 4 chết

Chủ nhật, 26/04/2020, 20:42 (GMT+7)

Xe ô tô con biển kiểm soát 24A - 100.36 đã va chạm với xe máy, làm cả hai xe lao xuống vực sâu khoảng 200m.

Danh tính nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở Tam Đảo khiến 4 chết
Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Tam Đảo.

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào chiều ngày 26/4, tại km21, quốc lộ 2B hướng Vĩnh Yên - Tam Đảo, các cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân. Theo đó, danh tính nạn nhân tử vong gồm: Đặng Đình Phúc (SN 1936); Vũ Thị Thành (SN 1942); Nguyễn Văn Thính (SN 1971), cả 3 người này ở thị trấn Tam Đảo ngồi trên xe ô tô con biển kiểm soát 24A - 100.36 và Phùng Đức Chung (SN 2001, TP.Vĩnh Yên điều khiển xe máy).

Trước đó, như đã đưa tin, tại km21, quốc lộ 2B hướng Vĩnh Yên - Tam Đảo đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xe ô tô con biển kiểm soát 24A - 100.36 đã va chạm với xe máy, làm cả hai xe lao xuống vực sâu khoảng 200m. Hậu quả, vụ tai nạn giao thông đã làm 4 người chết (3 người trên xe ô tô và 1 người đi xe máy), 1 người bị thương (người trên xe ô tô). 

Danh tính nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở Tam Đảo khiến 4 chết
 

Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và lãnh đạo huyện Tam Đảo đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả. Đến 17h45 cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm được hết các nạn nhân, đưa người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. 

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN