Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:12
RSS

Báo Indonesia vinh danh 3 tài năng hàng đầu của bóng đá Việt Nam

Thứ năm, 16/04/2020, 08:10 (GMT+7)

Mới đây 3 đại diện của bóng đá Việt Nam đã lọt vào danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất ở tất cả các kỳ AFF trong lịch sử do báo chí Indonesia bình chọn.

Theo đó, 3 tài năng của bóng đá Việt Nam được báo chí Indonesia vinh danh gồm tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn, thủ môn Dương Hồng Sơn và tiền vệ Nguyễn Quang Hải

Quang Hải chính là gương mặt trẻ nhất khi có màn trình diễn xuất sắc tại AFF Cup gần đây nhất diễn ra năm 2018 (mới 23 tuổi), giải đấu mà đội tuyển Việt Nam có lần thứ hai lên đỉnh của Đông Nam Á.

Thủ thành Dương Hồng Sơn được bầu chọn với màn trình diễn xuất sắc tại AFF Cup 2008 khi giúp Việt Nam lần đầu tiên vô địch giải đấu. Cũng trong năm 2008 Hồng Sơn đã đoạt danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam, và giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2008.

Báo Indonesia vinh danh 3 tài năng hàng đầu của bóng đá Việt Nam
Quang Hải được báo Indonesia vinh danh

Tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn tuy không giành được danh hiệu nào cùng các đội tuyển Việt Nam, song kỹ năng điêu luyện cùng những bàn thắng đẳng cấp của cầu thủ này luôn để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á hơn một thập kỷ trước qua các kỳ AFF Cup.

Thái Lan là quốc gia có nhiều lần giành danh hiệu nhất với 4 lần cho 3 cầu thủ Kiatisuk Senamuang, Therdask Chaiman và Chanathip Songkrasin. “Messi Thái” Chanathip là cầu thủ duy nhất được vinh danh 2 lần trong lịch sử (2014, 2016). 

Ngoài những cầu thủ đã kể trênh, danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử AFF Cup còn có: Zainal Abidin Hassan (Malaysia/1996), Noh Alam Shah (Singapore/2007), Firman Utina (Indonesia/2010) và Sharil Ishak (Singapore/2012).

Tiền đạo Noh Alam Shah hiện đang giữ danh hiệu ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử AFF Cup với 17 pha lập công.

Quang Hải hiện là trụ cột của Hà Nội FC và đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo anh giành danh hiệu "Quả bóng vàng Việt Nam" năm 2018. Trước đó, anh cũng từng là chủ nhân của "Quả bóng đồng Việt Nam" năm 2017.

Những thành tích ấn tượng giúp Quang Hải được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba và hạng Nhì của Nhà nước Ngoài ra, anh còn là Uỷ viên trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khoá VIII nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong khi đó, cựu thủ thành Dương Hồng Sơn hiện đang làm HLV đội trẻ của Hà Nội và đang tích cực học tiếng Anh, nâng cao chuyên môn, nghiên cứu những phương pháp huấn luyện hiện đại trên thế giới để áp dụng vào công việc sau này.

Tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn hiện đang là HLV đội tuyển trẻ của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Viettel.

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN