Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:23
RSS

Không phải HAGL, CLB Hà Nội mới là đội bóng đẳng cấp nhất Việt Nam 10 năm qua

Thứ tư, 15/04/2020, 08:40 (GMT+7)

Đội bóng của bầu Hiển được biết tới Hà Nội là câu lạc bộ thành công nhất lịch sử V.League, tính tới thời điểm hiện tại với rất nhiều lần đăng quang giải đấu này.

Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội (Hà Nội FC) được thành lập năm 2016 có tiền thân là CLB Hà Nội T&T (ra đời năm 2006), thuộc quyền sở hữu của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), dưới sự tài trợ của tập đoàn T&T.

Hà Nội FC có sân nhà là SVĐ Hàng Đẫy, quận Đống Đa, Hà Nội, được biết tới là đội bóng thành công nhất lịch sử giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam V.League, tính tới thời điểm hiện tại.

 CLB Hà Nội từng 5 lần vô địch V.League (2010, 2013, 2016, 2018, 2019) thành tích sánh ngang với CLB Thể Công (đội bóng đã giải thể), cùng với đó là 4 lần giành ngôi Á quân giải đấu này (2011, 2012, 2014, 2015).

Ngoài ra, đội bóng Thủ đô cũng 1 lần vô địch Cúp quốc gia (2019), 3 lần vô địch Siêu cúp bóng đá Việt Nam (2010, 2018, 2019).

Đội bóng của bầu Hiển cũng từng 3 lần giành ngôi Á quân Siêu Cup bóng đá Việt Nam vào các năm: 2013, 2015, 2016.

Trước khi thăng hạng thi đấu ở V.League, đội bóng của bầu Hiển lập kỉ lục 3 năm liền thăng hạng, từ hạng ba lên thi đấu ở hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam (V.League).

Hà Nội FC là đội bóng đẳng cấp nhất Việt Nam 10 năm qua
Hà Nội FC là đội bóng đẳng cấp nhất Việt Nam 10 năm qua 

Ở đấu trường châu lục, Hà Nội FC cũng từng vào tới tứ kết Cúp AFC 2014, vô địch khu vực Đông Nam Á và vào đến chung kết liên khu vực (Đông Á) của Cúp AFC 2019, một thành tích mà chưa có đội bóng nào của Việt Nam có thể làm được cho tới lúc này.

Nơi đây cũng cung cấp rất nhiều tài năng cho đội tuyển U23 và tuyển quốc gia Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo như Thành Chung, Quang Hải Duy Mạnh, Đức Huy, Đình Trọng, Hùng Dũng…

Không chỉ no nê các danh hiệu ở đấu trường quốc nội và nổi tiếng trong khu vực ĐNA, Hà Nội FC cũng được biết tới là đội bóng có lối chơi kỹ thuật, đẹp mắt, hiệu quả và giàu bản sắc hàng đầu Việt Nam, nơi sở hữu lò đào tạo cầu thủ trẻ thuộc dạng ưu tú trên dải đất hình chữ S trong suốt nhiều năm qua.

Đội bóng của bầu Hiển hiện đang hướng tới kỷ lục vô địch V.League 3 mùa giải liên tiếp sau khi đã hai lần đăng quang ngôi vị quán quân giải đấu này vào các năm 2018 và 2019 một cách đầy thuyết phục.

Hung Nguyen
Theo Đời sống Plus/GĐVN