Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:48
RSS

Điểm danh những cầu thủ từng giành Quả bóng vàng Việt Nam

Thứ hai, 13/04/2020, 09:53 (GMT+7)

Qua 25 năm tổ chức, giải thưởng quả bóng Vàng Việt Nam vẫn luôn là niềm khát khao và động lực thi đấu của các cầu thủ chuyên nghiệp Việt Nam.

Quả bóng vàng Việt Nam là giải thưởng cá nhân danh giá nhất dành cho cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất Việt Nam trong năm. Giải do báo Sài Gòn Giải Phóng đề xướng và tổ chức từ năm 1995. Ban đầu giải thưởng chỉ dành cho cầu thủ nam, đến năm 2000 có thêm giải cầu thủ nam trẻ, năm 2001 thêm giải thưởng cho cầu thủ nữ và cầu thủ nước ngoài thi đấu ở Việt Nam năm 2012 có thêm giải cầu thủ nữ trẻ.

Năm 2013 giải không được trao với lý do nền bóng đá Việt Nam trong năm không có thành công, gặp nhiều thất bại. Cầu thủ nam trẻ nhất đoạt giải: Phạm Văn Quyến (đoạt giải năm 2003) và Lê Công Vinh (đoạt giải năm 2004) khi đó cả hai mới chỉ 19 tuổi.

Dưới đây là những cầu thủ từng giành quả bóng vàng Việt Nam trong hơn 25 năm qua:

Phạm Thành Lương: 4 lần (2009, 2011, 2014, 2006)

Lê Huỳnh Đức: 4 lần (1995, 1997,1999, 2002)

Lê Công Vinh: 3 lần  (2004, 2006, 2007)

Phạm Văn Quyến: 1 lần (2003)

Võ Hoàng Bửu: 1 lần (1996)

Võ Văn Hạnh: 1 lần (2001)

Phan Văn Tài Em: 1 lần (2005)

Dương Hồng Sơn: 1 lần (2008)

Nguyễn Minh Phương: 1 lần (2010)

Huỳnh Quốc Anh: 1 lần (2012)

Nguyễn Anh Đức: 1 lần (2015)

Đinh Thanh Trung: 1 lần (2017)

Nguyễn Quang Hải: 1 lần (2018)

Trong số những cầu thủ từng giành quả bóng vàng Việt Nam, Thành Lương và Huỳnh Đức được đánh giá là những cầu thủ xuất sắc nhất với 4 lần thắng giải.

Phạm Thành Lương (Sinh ngày 10/9/1988 tại Thôn Phù Lưu Hạ, xã Phù Lưu, Ứng Hòa, Hà Tây, nay thuộc Hà Nội) là một cầu thủ bóng đá Việt Nam, là cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội, từng là thành viên và đội trưởng của đội tuyển quốc gia và đội tuyển bóng đá U-23 quốc gia Việt Nam.

Thành Lương từng 4 lần đoạt Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2009, 2011, 2014, 2016 và được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Trong sự nghiệp của mình, Thành Lương có được 7 bàn thắng trong số 78 lần đá chính cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ghi được 6 bàn thắng cho U23 Việt Nam và sở hữu 1 pha lập công cho đội tuyển U19 Việt Nam.

Trong màu áo Hà Nội FC, Thành Lương có được 12 bàn thắng sau 149 lần ra sân, con số này ở Hà Nội ACB trước đó là 10 bàn thắng trong 144 lần đá chính.

Lê Huỳnh Đức (Sinh ngày 20/4/1972) là một huấn luyện viên và cựu cầu thủ bóng đá người Việt Nam, là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Ngoài việc từng 3 lần giành Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 1995, 1997, 2002, Huỳnh Đức cũng có 3 lần giành quả bóng bạc Việt Nam vào các năm 1998, 1999 và 2000 và giành danh hiệu Vua phá lưới giải V.League và các năm 1996, 1997 cùng SHB Đà Nẵng vô địch giải đấu này vào năm 2009 và 2012 với tư cách là HLV đội bóng.

Lê Huỳnh Đức hiện là huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng, thành viên Hội đồng Huấn luyện viên quốc gia. Huỳnh Đức cũng là cầu thủ bóng đá đầu tiên của Việt nam chơi bóng cho một câu lạc bộ nước ngoài, Lifan Trùng Khánh theo một hợp đồng cho mượn vào năm 2001, đồng thời giữ kỷ lục là cầu thủ Việt Nam dự đủ 5 kỳ Tiger Cup liên tiếp (1996, 1998, 2000, 2002, 2004).

Theo thống kê, Lê Huỳnh Đức đã ghi 34 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Việt nam trong các trận chính thức lẫn trận giao hữu. Trong khi đó ở cấp CLB, Huỳnh Đức từng ghi được 15 bàn thắng trong 26 lần ra sân cho SHB Đà Nẵng, sở hữu 4 bàn thắng trong 10 là ra sân cho Ngân hàng Đông Á, ghi được 1 bàn thắng trong 4 lần ra sân cho CLB Trung Quốc Trùng Khánh Lập Phàm, và có tới 60 bàn thắng trong số 86 lần ra sân cho Công An Thành Phố HCM.

Hung Nguyen
Theo Đời sống Plus/GĐVN