Thứ năm, 25/04/2024 | 17:10
RSS

Bóng đá Việt Nam có một loạt sự thay đổi trong năm 2021

Thứ bảy, 11/04/2020, 14:34 (GMT+7)

Trong năm 2021 tới, giải bóng đá quốc nội Việt Nam cũng có khá nhiều sự thay đổi so với hiện tại.

Vào ngày 31/3 vừa qua, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có cuộc họp trực tuyến với các CLB về kế hoạch tổ chức các Giải BĐCN QG 2020.

Công ty VPF đã tiến hành xây dựng phương án kế hoạch thi đấu theo phương thức thi đấu tập trung khu vực, dự kiến đến hết lượt đi.

Tuy nhiên, giữa đại diện các CLB và phía VPF vẫn chưa đi tới thống nhất về việc tổ chức V.League trong giai đoạn tới khi còn quá nhiều ý kiến trái chiều.

Trả lời trên VTC News, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch VPF cho rằng, khó có thể tìm ra được phương án hoàn hảo nào vào thời điểm hiện tại đáp ứng được 100% nguyện vọng của các CLB.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục cân nhắc từ những ý kiến đóng góp của các CLB và sẽ có điều chỉnh thích hợp nếu thấy cần thiết" - ông Trần Anh Tú cho hay.

Bóng đá Việt Nam có một loạt sự thay đổi trong năm 2021
Bóng đá Việt Nam có một loạt sự thay đổi trong năm 2021​

Được biết trong năm 2021, giải bóng đá quốc nội Việt Nam cũng có khá nhiều sự thay đổi so với hiện tại.

Cụ thể, giải Hạng Nhất Quốc gia sẽ được tăng từ 12 lên 14 đội tham dự theo quyết định điều chỉnh quy mô được Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Khánh Hải phê duyệt vừa qua.

Trong khi đó V-League và giải hạng Nhì vẫn giữ nguyên 14 đội như trước đó. Kết thúc mùa 2020, đội đứng cuối cùng của giải hạng Nhất sẽ xuống hạng, theo chiều ngược lại sẽ có 3 đội hạng Nhì được đôn lên.

Việc tăng số đội sẽ nâng cao chất lượng, giúp các đội bóng có nhiều cơ hội cọ xát, đặc biệt là giải hạng Nhất, sân chơi mà nhiều cầu thủ trẻ được phát hiện. Từ đây các HLV trưởng ĐTQG và U23 sẽ phát hiện, bổ sung thêm nguồn cầu thủ tham dự các sân chơi quốc tế

 

N.H (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN