Thứ năm, 25/04/2024 | 18:14
RSS

HLV Tan Cheng Hoe bất an trước trận gặp Việt Nam ở VL World Cup

Thứ sáu, 10/04/2020, 15:49 (GMT+7)

HLV Tan Cheng Hoe tỏ ra lo lắng trước trận gặp Việt Nam ở VL World Cup 2022, bởi quãng thời gian nghỉ vì Covid-19 quá lâu dễ khiến các học trò của ông mất phong độ.

Nếu như Việt Nam dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 vòng đấu ở vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, thì người Mã cũng xếp ngay sau chúng ta với 2 điểm ít hơn.

Vì vậy, cuộc tái đấu sắp tới của hai đội được ví như trận chung kết sớm của bảng G, ảnh hưởng nhiều tới khả năng đi tiếp vào vòng loại 3 của cả hai đội tuyển.

Cũng vì thế mà ngay trong gian đoạn nghỉ vì dịch Covid-19, cả HLV Park Hang Seo và HLV Tan Cheng Hoe vẫn không ngừng làm việc, nghiên cứu sơ đồ chiến thuật và tìm kiếm nhân sự mới cho đội tuyển.

HLV Tan Cheng Hoe bất an trước trận gặp Việt Nam ở VL World Cup
HLV Tan Cheng Hoe bất an trước trận gặp Việt Nam ở VL World Cup

HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ với truyền thông quê nhà: “Thói quen của tôi vẫn không đổi, vẫn là đọc tin tức hàng ngày, xem băng hình về các trận đấu của chúng tôi và nghiên cứu đối thủ. Tôi cũng thường xuyên trao đổi với các trợ lý của mình, về tình hình của đội tuyển và của các cầu thủ” 

Chiến lược gia 51 tuổi cũng đặc biệt lo lắng cho phong độ của các học trò khi rời xa sân cỏ trong quãng thời gian dài.

"Khi các cầu thủ phải nghỉ dài ngày, phong độ của họ sẽ bị ảnh hưởng. Đó là điều không dễ dàng trong tình cảnh bất khả kháng như hiện tại. Khi các giải đấu quay trở lại, lịch thi đấusẽ phải dày đặc hơn và chúng ta sẽ phải chứng kiến các cầu thủ sẽ chiến đấu với tình trạng chấn thương và vấn đề thể lực.

Trước thông tin Malaysia rút khỏi AFF Cup 2020, đại diện Liên đoàn bóng đá nước này cho biết giải quốc nội sẽ kết thúc vào tháng 11 nên chưa có ý định bỏ sân chơi bóng đá lớn nhất khu vực.

Tôi chỉ biết cầu nguyện cho mọi thứ và các cầu thủ của tôi trở lại mà không gặp vấn đề nào. Mong rằng thể trạng của họ sẽ đảm bảo tốt ngay khi vòng loại World Cup 2022 trở lại", HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ.

Mới đây xuất hiện thông tin Malaysia cũng sẽ không tham dự AFF Cup năm nay. Lên tiếng về chuyện này, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Stuart Ramalingam cho biết:

“Thái Lan có thể rút khỏi AFF Cup do lo ngại về việc trùng lịch đấu với giải vô địch quốc gia của họ. Còn giải VĐQG Malaysia theo kế hoạch kết thúc vào tháng 11 năm nay. Vì vậy, Malaysia chưa tính đến việc rút khỏi AFF Cup 2020”.

Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định, kế hoạch ĐT Việt Nam không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. HLV Park Hang Seo cùng ban huấn luyện đang tích cực làm việc, lên kế hoạch hướng tới AFF Cup 2020.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN