Thứ ba, 23/04/2024 | 16:11
RSS

CLB HAGL có nhiều thuận lợi so với các đội dự V.League

Thứ hai, 13/04/2020, 16:12 (GMT+7)

Theo chia sẻ từ một thành viên của Ban huấn luyện Câu lạc bộ HAGL, đội bóng phố Núi có nhiều thuận lợi so với các đội bóng ở V.League trong mùa dịch Covid-19.

Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng của Câu lạc bộ HAGL có 5 sân bóng ngoài trời, 1 sân trong nhà, 2 hồ bơi, 1 sân cát, 1 sân quần vợt, 2 phòng tập thể lực và hệ thống nhà ở, bếp ăn, phòng họp, giảng đường… là một trong những trung tâm bóng đá có cở sở hạ tầng tốt nhất Việt Nam hiện tại.

Với điều kiện trên, các cầu thủ phố Núi yên tâm tập luyện trong thời gian cách ly xã hội mà không lo bị mất phong độ hay thể lực.

Một thành viên trong Ban huấn luyện Câu lạc bộ HAGL chia sẻ: “Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng tương đối rộng rãi, có hệ thống sân bãi, dụng cụ tập luyện phong phú, đa dạng. Vì vậy, các cầu thủ có thể chọn cho riêng mình một số bài tập bóng đá nhất định hoặc chơi bóng chuyền, bóng bàn, quần vợt, chạy bộ… nhưng hạn chế tối đa việc tụ tập đông người.

Nhờ duy trì chế độ tự tập luyện thường xuyên trong suốt thời gian nghỉ nên nền tảng thể lực của cầu thủ vẫn được đảm bảo. Chờ đến lúc nước ta công bố hết dịch bệnh, V.League thi đấu trở lại, các cầu thủ chỉ cần thêm một thời gian ngắn làm quen với bóng là có thể thi đấu tốt” – theo Báo Gia Lai.

CLB HAGL có nhiều thuận lợi so với các đội dự V.League
CLB HAGL khởi đầu thuận lợi ở V.League

CLB HAGL có khởi đầu thuận lợi ở mùa giải năm nay khi có được 4 điểm sau hai lượt trận, tạm đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, bằng điểm song kém hơn chỉ số phụ so với đội đang đứng thứ hai là Sài Gòn FC.

Trong số 14 CLB tham dự V.League 2020, HAGL vẫn là đội bóng có độ tuổi trung bình thấp nhất (24.08), (độ tuổi trung bình ở V.League là khoảng 24-27 tuổi).

Ở mùa giải năm nay, HAGL tiếp tục đôn một số cầu thủ trẻ của khóa 3 Học viện HAGL lên đội một như Vũ Minh Hiếu (17 tuổi), Trần Bảo Toàn (19 tuổi), Dụng Quang Nho (20 tuổi). Đây là điều mà rất ít đội bóng ở V.League có được.

Trong khi đó, Than Quảng Ninh là đội có độ tuổi trung bình cao nhất với 27,39. Ở các vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Quảng Nam (27,13) và TP.HCM (27).

Cũng theo thống kê từ VPF, sau khi thống kê thì chiều cao trung bình của cầu thủ V. League mùa giải 2020 là 175,3cm. Đây là một con số có phần khiêm tốn so với các giải bóng đá trong khu vực Đông Nam Á và châu Á.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN