Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:46
RSS

Dự kiến thời điểm V.League 2020 trở lại thi đấu

Thứ hai, 13/04/2020, 15:28 (GMT+7)

Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Công ty Cổ phần bóng đá Việt Nam cho biết, V.League 2020 dự kiến trở lại vào tháng 5 tới đây.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải VĐQG V.League đã tạm hoãn trong suốt thời gian qua. VPF và lãnh đạo các CLB đã nhiều lần nhóm họp nhưng vẫn chưa thống nhất được cách thức tổ chức V.League trong giai đoạn tới. Tuy nhiên theo chia sẻ mới đây của chủ tịch VPF Trần Anh Tú, rất có thể giải đấu sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5 tới.

Chia sẻ với VOV, ông Tú nói: "Bây giờ, chúng tôi phải chấp nhận và tùy vào tình hình của dịch Covid-19. Trong các mốc thời gian thì có mốc V-League 2020 dự kiến thi đấu vào tuần thứ 3 của tháng 5/2020". Bên cạnh đó, VPF còn đề ra phương án đá tập trung, không có khán giả và nhận được không ít đồng thuận từ các thành viên.

"Tất nhiên là chúng tôi phải căn cứ vào tình hình, diễn biến của dịch bênh. Bây giờ, VPF không thể quyết định là đá tập trung hay đá không khán giả được. Hiện tại, chúng tôi đã lên phương án về thời gian về cách tổ chức. Có thể nói, VPF đã chuẩn bị nhiều phương án, nhưng bây giờ tôi chưa thể khẳng định áp dụng phương án nào vào thời điểm nào được", ông Trần Anh Tú cho biết thêm.

V.League 2020 chính thức trở lại vào tháng 5 tới
V.League 2020 dự kiến chính thức trở lại vào tháng 5 tới

Sau hai vòng đấu, dẫn đầu bảng xếp hạng V.League đang là TP HCM với 6 điểm tuyệt đối, đứng thứ 2 và 3 lần lượt là Sài FC và HAGL cùng có được 4 điểm sau hai lượt trận ra quân, tuy nhiên phố Núi đứng dưới đối thủ do thua kém chỉ số phụ. 

Trong khi đó SLNA đứng ở vị trí thứ 6 với 4 điểm và hiệu số dương 1. Đứng cuối bảng là SHB Đà Nẵng, chưa có được điểm nào sau 2 lượt trận đã qua, và dẫn đầu danh sách ghi bàn đang là tiền đạo Xuân Nam của đội bóng Sài Thành với 3 bàn thắng sau hai vòng đấu.

Do giải đấu tạm hoãn, nhiều CLB đã phải cắt giảm lương cầu thủ để nhẹ bớt gánh nặng trong giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngày 1/4, CLB TP.HCM thông báo chính thức giảm lương toàn bộ các thành viên của đội bóng này từ tháng 4/2020 tới tháng 6/2020. Theo đó, mức giảm trong tháng 4 là 30%, tháng 5 là 40% và tới tháng 6 nếu V-League chưa trở lại, mức giảm sẽ là 50%.

Ngoài TP.HCM thì Nam Định là đội bóng đầu tiên công bố giảm 25% lương trong tháng 4 tới sau khi HLV Nguyễn Văn Sỹ cho toàn đội xả trại về nhà. Ngược lại, Hà Nội là đội duy nhất khẳng định giữ nguyên lương cho các ngôi Quang Hải , Văn Quyết, Đức Huy... Lãnh đạo đội bóng thủ đô lý giải là do họ có quỹ dự phòng, đúng chất "nhà có điều kiện".

Khác với Công Phượng và đồng đội xả "trại" toàn quân, toàn đội HAGL vẫn tập luyện khép kín tại Hàm Rồng. Đội bóng phố Núi chưa vội nghĩ đến phương án giảm lương của đội bóng.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN