Thứ năm, 25/04/2024 | 12:20
RSS

Thái Lan sở hữu hàng chục lò đào tạo bóng đá giống với HAGL JMG

Thứ tư, 15/04/2020, 10:07 (GMT+7)

Hiện tại ở Thái Lan có tới hàng chục lò đào tạo bóng đá liên kết với nước ngoài giống với mô hình HAGL JMG của bầu Đức.

Tại Thái Lan, các học viện bóng đá hiện đại, có sự liên kết với trung tâm đào tạo trẻ nước ngoài giống HAGL JMG. Hàng chục lò đào tạo này hàng năm "sản sinh" ra không ít nhân tài cho bóng đá xứ Chùa vàng. Điều đó giải thích tại sao Thái Lan có rất nhiều cầu thủ nổi tiếng khu vực và thi đấu ấn tượng tại giải đấu của Nhật khi được xuất ngoại.

Một số học viện bóng đá lớn tại Thái Lan hiện tại có thể kể đến như Arsenal Soccer, Can You Kick It, Bangkok Soccer, Infinito Soccer & Gymnastics School... Chỉ tính riêng tại Bangkok, số học viện bóng đá lên tới con số 13 nói lên sự phát triển cũng như chuyên nghiệp của bóng đá Thái Lan so với phần còn lại của khu vực.

Trong hơn một thập kỷ qua, nhận thấy tiềm năng của bóng đá Thái Lan, nhiều CLB lớn trên thế giới như Arsenal, Atletico Madrid, Leicester City, Everton... đã hợp tác xây dựng những lò đào tạo trẻ tại nơi đây. Điều này tạo nên những lứa cầu thủ trẻ tài năng giúp người Thái liên tục làm mưa làm gió ở đấu trường khu vực và hầu như không có đối thủ ở mọi giải đấu, cấp độ (tính từ lúc HLV Park Hang Seo chưa về với bóng đá Việt Nam).

Thái Lan sở hữu hàng chục lò đào tạo bóng đá giống với HAGL MG
Tuyển Thái Lan là đội bóng giàu thành tích nhất khu vực

Thái Lan hiện giữ kỷ lục là đội vô địch AFF Cup nhiều nhất với 5 lần nâng Cup. Ở đấu trường SEA Games người Thái Lan từng 16 lần giành huy chương vàng, những thành tích mà chưa có một nền bóng đá nào khác ở Đông Nam Á có thể làm được, tính tới thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, Thái Lan cũng là nơi sở hữu nhiều cầu thủ xuất ngoại thi đấu thành công nhất (chủ yếu ở Nhật Bản) Đông Nam Á trong hơn một thập kỷ qua. Các cầu thủ Thái Lan giữ kỷ lục là những cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á. Đội tuyển quốc gia Thái Lan có giá trị gấp nhiều lần các đội tuyển quốc gia khác trong khu vực.

Mới đây, chính phủ Thái Lan cũng mở rộng quan hệ và khuyến khích các học viện bóng đá lớn khác đến từ Đức và Brazil đầu tư vào đất nước này. Hiện tại Thái Lan đã chán đấu trường khu vực, họ chủ trương vươn ra châu lục và thế giới. Mục tiêu trước mắt của bóng đá Thái Lan là lọt vào Top đầu của khu vực châu Á và giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup trong một thập kỷ tới.

Việt Nam mới chỉ có 3 Học viện bóng đá liên kết với các đội bóng, trung tâm nước ngoài như HAGL, PVF, Viettel. Hiện cũng có nguồn tin, một số đội bóng nổi tiếng tại châu Âu đang có ý định mở học viện bóng đã hoặc tiếp tục liên kết với các lò đào tạo bóng đá nổi tiếng tại Việt Nam để mài dũa những viên ngọc thô trên dải đất hình chữ S.

Q. Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN