Thứ ba, 23/04/2024 | 19:24
RSS

Bất ngờ với cầu thủ được HLV Miura đánh giá cao nhất tuyển Việt Nam

Thứ hai, 13/04/2020, 16:38 (GMT+7)

Không phải, Quang Hải hay Công Phượng, theo HLV Miura cầu thủ xuất sắc nhất của tuyển Việt Nam tới từ hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ.

HLV Miura từng có thời gian gắn bó với bóng đá Việt Nam, trong giai đoạn lứa U19 Việt Nam (nòng cốt là lứa Công Phượng), bước sang tuổi trưởng thành. HLV người Nhật để lại dấu ấn với phương pháp HLV khoa học và từng phát hiện ra rất nhiều tài năng cho đội tuyển Việt Nam như Mạc Hồng Quân, Võ Huy Toàn, Ngô Hoàng Thịnh… Tuy nhiên thời điểm đó, HLV Miura cũng nhận không ít những chỉ trích với lối đá bóng dài truyền thống và tuyển quân theo tiêu chí sức mạnh, thiếu tính kỹ thuật.

Trong bài phỏng vấn với VnExpress mới đây, HLV Miura đã giải thích cặn kẽ về vấn đề này, và cho rằng, với cầu thủ thể lực là yếu tố quan trọng hàng đầu, tối thiểu họ phải thi đấu trong suốt 90 phút mà không gặp trở ngại, trong khi kỹ thuật không chỉ là chuyện đảo chân, rê dắt qua người mà đó là những điều hết sức cơ bản như đỡ bóng, chuyền bóng và sút bóng.

HLV Miura đánh giá cao nhất tuyển Việt Nam là Đỗ Duy Mạnh
HLV Miura đánh giá rất cao Duy Mạnh của tuyển Việt Nam

HLV Nhật Bản đánh giá khá cao những cầu thủ có thể hình tốt của bóng đá Việt Nam như Tiến Thành, Văn Biển, Hoàng Thịnh hay Mạc Hồng Quân, song cho rằng Duy Mạnh là cầu thủ ưu tú nhất khi ông còn làm việc với bóng đá Việt Nam.

"Nếu chỉ được chọn một, tôi sẽ chọn Đỗ Duy Mạnh. Khi phát hiện ra Duy Mạnh trong một trận đấu ở giải trẻ, tôi đã bàn với một trợ lý về việc đưa Duy Mạnh lên tuyển. Cậu trợ lý nói với tôi rằng: "Ông có thể mất việc nếu tin tưởng vào một cậu bé còn chưa được nhớ mặt đặt tên". Nhưng tôi biết rằng nếu không thử thì sẽ không biết bao giờ mới có cơ hội”, theo VnExpress.

HLV người Nhật Bản dành những lời khen có cánh cho Duy Mạnh: "Duy Mạnh là cầu thủ tài năng và đa năng, hội tụ đầy đủ kỹ năng phòng ngự và tấn công. Cậu ấy chuyền xa tốt, chạm một không có động tác thừa, tranh chấp tay đôi quyết liệt và thường đi trước đối phương một nhịp”.

HLV Toshiya Miura hiện đang làm việc trong Ban vận động Olympic Tokyo 2020. Sau khi kết thúc công việc tại Việt Nam, ông trở lại Nhật Bản và dù bận rộn với những công việc mới nhưng ông vẫn giữ mối liên hệ mật thiết với bóng đá Việt Nam.

Vì vậy, trước đó, hồi tháng 7/2019 được tin ĐT nữ Việt Nam do HLV trưởng Mai Đức Chung dẫn dắt sẽ có chuyến tập huấn tại Fukushima, đích thân ông Toshiya Miura đã ra sân đón tiếp và chào mừng các thành viên ĐT nữ Việt Nam đến Nhật Bản.

Liên quan tới Duy Mạnh, tối 9/4, hậu vệ của Hà Nội FC và đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Trung tâm PVF để bắt đầu quá trình hồi phục chấn thương của mình. Đây cũng là nơi hai đồng đội trong màu áo tuyển quốc gia là Xuân Trường, Huy Hùng đang điều trị. 

Chia sẻ về tình hình chấn thương của mình, Duy Mạnh cho biết bản thân đang trong trạng thái ổn định. “Chân tôi giờ ổn hơn rồi. Tôi sẽ tập trung điều trị theo phác đồ của bác sĩ tại PVF. Tôi sẽ ở lại đây luôn thay vì đi đi lại lại về nhà”, tuyển thủ đội tuyển Việt Nam cho biết. Dự kiến Duy Mạnh sẽ cần khoảng 6-9 tháng để hồi phục chấn thương đứt dây chằng chéo trước gặp phải ở trận Siêu cúp Quốc gia giữa Hà Nội FC và CLB TP.HCM.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN