Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:05
RSS

Vì sao Việt Nam từ chối đăng cai giải U23 Đông Nam Á?

Thứ bảy, 01/04/2023, 07:02 (GMT+7)

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã từ chối đăng cai Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023.

Theo nguồn tin uy tín, VFF sẽ không đăng cai giải U23 Đông Nam Á 2023, giải mà Việt Nam đang là đương kim vô địch. Nhiều khả năng, Thái Lan sẽ là nước chủ nhà giải đấu lần thứ 4. Trước đó, AFF xem xét khả năng để Thái Lan hoặc Việt Nam đứng ra tổ chức.

Trong khi đó, Indonesia không được nhắc đến như một lựa chọn tiềm năng. Họ vừa bị FIFA tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023 vào tháng 5.

Theo nhiều nguồn tin, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã từ chối đăng cai Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 vì giải đấu dự kiến tổ chức vào tháng 11 sẽ trùng với thời gian của V.League.

Việt Nam từ chối đăng cai giải U23 Đông Nam Á
U23 Việt Nam hiện là đương kim vô địch giải U23 Đông Nam Á

Thời gian dự kiến diễn ra VCK U23 Đông Nam Á 2023 chưa được ấn định. AFF muốn tổ chức vào tháng 11 vì vấn đề bán bản quyền. Tuy nhiên, Thái Lan muốn giải diễn ra vào tháng 8 để tránh trùng lịch Thai League

Năm 2023 sẽ là mùa thứ 4 Giải U23 Đông Nam Á được tổ chức. Ba lần trước diễn ra ở Thái Lan (năm 2005), và có 2 lần tổ chức tại Campuchia (năm 2019 và 2022). Giải U23 Đông Nam Á 2023 đã tổ chức ba lần không thường xuyên vào các năm 2005, 2019 và 2022.

U23 Việt Nam là đương kim vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2022, khi thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã đánh bại U23 Thái Lan 1-0 ở trận chung kết. Thái Lan là chủ nhà giải lần đầu tiên và là nhà vô địch. Trong khi đó, đội tuyển Indonesia vô địch năm 2019.

Đại Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại