Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:33
RSS

Hoàn cảnh bi đát của Quang Hải và Công Phượng khi xuất ngoại

Thứ hai, 20/03/2023, 14:50 (GMT+7)

Bộ đôi hảo thủ của bóng đá Việt Nam Quang Hải và Công Phượng đang gặp rất nhiều khó khăn khi chơi bóng ở nước ngoài.

Pau FC giành chiến thắng chủ nhà Dijon 1-0 vào cuối tuần qua và Quang Hải vẫn ngồi trên băng ghế dự bị quen thuộc. Tiền đạo của đội tuyển Việt Nam không có 1 phút ra sân như ở trận đấu trước đó.

Cơ hội ra sân của Quang Hải Pau FC trong giai đoạn tới càng hẹp dần khi đội bóng này đang nằm ở khu vực nguy hiểm và có khả năng rớt hạng nếu không sớm cải thiện phong độ trong thời gian tới.

Từng ra sân trong 12 trận đấu trên mọi đấu trường cho Pau FC ngay trước AFF Cup 2022, Quang Hải cũng có lần bị chuyển xuống đội trẻ đá giải hạng năm. Trở lại đội một, Quang Hải thậm chí không được góp mặt trong danh sách đang ký thi đấu của Pau FC.

Hoàn cảnh bi đát của Quang Hải và Công Phượng khi xuất ngoại
Công Phượng gặp khó khi xuất ngoại thi đấu ở Nhật Bản

Ligue 2 chỉ còn 10 vòng đấu nữa là khóa sổ, chắc hẳn Quang Hải có cửa ra sân nhiều hơn trong trường hợp Pau FC sớm trụ hạng, còn bây giờ thì không.

Thi đấu chỉ 268 phút sau 28 lượt trận ở giải hạng hai, ghi một bàn thắng, chưa kể các trận đấu cúp là con số quá ít ỏi cho tiền vệ sáng tạo từng được xem là cầu thủ số 1 Việt Nam. Những lần hiếm hoi ra sân, Quang Hải vẫn không mang lại niềm tin cho HLV Tholot.

Về phía Công Phượng, hoàn cảnh của cầu thủ này thậm chí còn bi đát hơn so với người đàn em Quang Hải hiện tại khi trả qua 5 vòng đấu nhưng vẫn chưa một lần được ra sân ở giải J.League của Nhật Bản

Về phía mình, đội bóng Nhật Bản cũng chẳng mấy khá khẩm hơn khi để thua đến 4/5 trận ở J1 League, xếp bét bảng với chỉ vỏn vẹn có 1 điểm trong tay. Thăng hạng lên giải đấu cao nhất Nhật Bản, đội bóng này vẫn đang là một mớ hỗn độn với danh sách đăng ký cầu thủ dài dằng dặc, lên đến 39 cái tên, trong khi chỉ được đăng ký có 18 cầu thủ mỗi trận.

Rất có thể sau nửa mùa giải, hoặc một mùa giải được rèn giũa ở Nhật Bản, tiền đạo người Nghệ An sẽ tái xuất ở V.League với sự chào đón nhiệt tình của một đội bóng Việt Nam giàu tham vọng, trong tư cách cầu thủ tự do. Khi ấy, chuyến "tập huấn" trên đất Nhật sẽ chẳng còn là chuyện lạ nữa rồi.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại