Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:18
RSS

Tỷ phú Anh tự tin sẽ mua được Man United

Thứ ba, 14/03/2023, 07:22 (GMT+7)

Theo nhà báo Duncan Castles, tỷ phú Sir Jim Ratcliffe có cơ hội lớn sở hữu MU trong thời gian tới.

Tỷ phú người Anh Sir Jim Ratcliffe đang ngày càng tự tin sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua mua lại MU. Thậm chí, ông đã thiết lập kế hoạch xây dựng lại MU trong giai đoạn tới giúp đội bóng này trở lại thời kỳ hoàng kim.

Bước đầu tiên của ông Ratcliffe là thuê Sir Dave Brailsford- bậc thầy đằng sau thành công của đội đua xe đạp Anh những năm gần đây. Ông Brailsford sẽ xây dựng một đội ngũ bao gồm các chuyên gia hàng đầu về khoa học thể thao phân tích, tuyển dụng và thậm chí cả cơ sở hạ tầng sân tập, với mục tiêu biến đổi Quỷ đỏ.

"Ineos, công ty hóa chất đa quốc gia của Ratcliffe, đã bắt đầu quá trình xác định một đội ngũ kỹ thuật và điều hành mới có khả năng thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra là đầu tư vào MU để một lần nữa đưa họ trở thành câu lạc bộ số một thế giới", nhà báo Duncan Castles cho biết.

Tỷ phú Anh tự tin sẽ mua được Man United
 Man United hiện nhận được sự quan tâm của nhiều đối tác

"Ratcliffe, một cổ động viên của MU, người luôn khẳng định vị thế của mình với tư cách là người Anh duy nhất đấu giá cho câu lạc bộ, đã yêu cầu Sir Dave Brailsford đảm bảo có một nhóm các cá nhân có khả năng đại tu lại MU.

Giám đốc thể thao của Ineos được cho là đã mở ra các cuộc trò chuyện với những chuyên gia giỏi nhất về tuyển dụng, phân tích, khoa học thể thao và cơ sở hạ tầng sân tập, những lĩnh vực mà MU đã tụt lại phía sau cả các đối thủ trong nước và châu Âu trong suốt 18 năm dưới thời nhà Glazer".

Liên quan tới Man United. MU tiếp đón Southampton trên sân nhà ở vòng 27 Ngoại hạng Anh với kỳ vọng giành trọn 3 điểm. Thế nhưng, trước một đối thủ yếu, MU đã bị cầm hòa 0-0 đầy thất vọng. Không chỉ vậy, họ còn chịu tổn thất lớn bởi thẻ đỏ của Casemiro.

Phút 32 của trận đấu trên sân Old Trafford, trọng tài Anthony Taylor rút thẻ vàng cảnh báo Casemiro sau khi cầu thủ này vào bóng quyết liệt với Carlos Alcaraz. VAR sau đó vào cuộc và trọng tài Taylor đã tặng cho Casemiro một tấm thẻ đỏ.

Theo Manchester Evening News, MU đã quyết định không kháng cáo thẻ đỏ dành cho Casemiro. Điều này đồng nghĩa tiền vệ người Brazil sẽ phải nhận án treo giò 4 trận, vì đây là thẻ đỏ thứ 2 của anh từ đầu mùa. Casemiro sẽ phải bỏ lỡ trận tứ kết FA Cup với Fulham, chuyến làm khách tới sân Newcastle, làm khách ở sân của Brentford và cuộc đụng độ với Everton trong khuôn khổ Premier League.

Tổng cộng, Casemiro sẽ bị treo giò 8 trận kể từ đầu năm. Trước đó, tiền vệ Brazil nghỉ trận thua Arsenal 2-3 do nhận đủ 5 thẻ vàng ở Premier League từ đầu mùa. Anh bị đình chỉ tiếp 3 trận khi lĩnh thẻ đỏ trong trận thắng Crystal Palace 2-1.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại