Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:20
RSS

Thái Lan phải chi số tiền 'khổng lồ' để sở hữu bản quyền SEA Games

Thứ tư, 15/03/2023, 06:37 (GMT+7)

Thái Lan sẽ phải chi ra số tiền lên tới gần một triệu USD để có thể sở hữu bản quyền Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32.

Theo tờ Siam Sports, mặc dù SEA Games 32 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 5 đến 17/5 sắp tới, nhưng Thái Lan vẫn chưa thể mua được bản quyền phát sóng trực tiếp khi mức giá do nước chủ nhà Campuchia đưa ra là quá cao.

Được biết, Campuchia đã ra giá bản quyền truyền hình kỳ đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á sắp tới là 800.000 USD (tương đương 27,6 triệu baht).

Con số này cao gấp 80 lần so với khoản tiền mà SAT bỏ ra để mua bản quyền truyền hình SEA Games 31. Năm ngoái, SAT chi 10.000 USD (350.000 baht) để có bản quyền SEA Games 31 tại Việt Nam

Thái Lan phải chi số tiền khổng lồ để sở hữu bản quyền SEA Games
SEA Games 32 sẽ khai mạc vào cuối tháng 5 tới

Trong khi đó, giá bản quyền phát sóng SEA Games 30 cách đây hơn 4 năm ở Philippines thậm chí chỉ là 5.000 USD (175.000 baht).

“Thay mặt cho tất cả người dân Thái Lan, tôi yêu cầu tiền thuế của chúng ta phải được sử dụng hợp lý. Không những thế, các ngài phải làm gương cho việc chi tiêu có trách nhiệm”, một CĐV Thái Lan bày tỏ sự phẫn nộ trên Facebook chính thức của SAT.

Ngoài những vấn đề bản quyền nói trên, Thái Lan và Campuchia cũng từng tạo ra nhiều tranh cãi vì một môn võ được đưa vào chương trình thi đấu tại SEA Games 32.

Trong khi chủ nhà Campuchia gọi "môn võ cổ truyền của nước mình" là Kun Khmer, thì Thái Lan lại khẳng định rằng đó chính là môn võ Muay Thái.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại