Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:31
RSS

Cristiano Ronaldo nhận giải thưởng cao quý tại Ả Rập Xê Út

Thứ năm, 02/03/2023, 07:25 (GMT+7)

Vắng mặt tại lễ trao giải The Best 2022, Ronaldo mới đây đã được nhận giải thưởng đặc biệt tại giải Ả Rập Xê Út.

Tại lễ trao giải FIFA The Best vừa qua, Cristiano Ronaldo dù được đề cử vào đội hình tiêu biểu của năm nhưng không thể lọt vào danh sách cuối cùng. Đây cũng là lần đầu tiên Cr7 vắng mặt trong đội hình tiêu biểu của FIFA kể từ năm 2007.

Dù để mất giải thưởng The Best 2022 vào tay của đại kịch địch Messi nhưng mới đây Ronaldo được an ủi phần nào khi được vinh danh đặc biệt bởi giải VĐQG Ả Rập Xê Út (SPL).

Cụ thể, BTC giải đấu đã bình chọn và quyết định vinh danh Cristiano Ronaldo là 'Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2/2023'. Thành quả này là xứng đáng với những gì CR7 đã thể hiện trong thời gian gần đây.

Tính trong tháng 2, Ronaldo thi đấu 4 trận cho Al Nassr, ghi tới 8 bàn và có 2 kiến tạo, bao gồm một cú poker vào lưới Al Wehda và một cú hat-trick vào lưới Damac ở vòng gần nhất. Trước đó, Cr7 cũng được bình chọn làm cầu thủ hay nhất vòng 18 giải SPL với số điểm áp đảo 9,2 trong khi các cái tên khác không ai vượt quá 8,0 điểm.

Cristiano Ronaldo nhận giải thưởng cao quý tại Ả Rập Xê Út
Cristiano Ronaldo nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2/2023 tại Ả Rập Xê Út

Cũng liên quan tới Ronaldo. Truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin, Cristiano Ronaldo không bỏ phiếu giải thưởng FIFA The Best, mặc dù các đội trưởng ĐTQG được quyền làm như vậy.

Tại FiFa The Best 2022, CR7 đã quyết định không tham gia bầu chọn mà thay vào đó người bạn thân của anh là Pepe được giao trách nhiệm bỏ phiếu thay. Theo đó, Pepe bầu chọn Kylian Mbappe là cầu thủ nam xuất sắc nhất năm, và không chọn Lionel Messi vào top 3 của mình - thay vào đó, các đồng đội cũ tại Real Madrid là Luka Modric và Karim Benzema lần lượt đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba.

Đáng chú ý đây không phải là lần đầu tiên Pepe cùng các cầu thủ Bồ Đào Nha có hành động không mấy thiện cảm liên quan đến "cái tên Argentina". Trước đó tại World Cup 2022, sau trận thua 0-1 trước Ma Rốc tại tứ kết, chính Pepe đã lên tiếng chỉ trích tổ trọng tài xứ Tango vì cho rằng đội bóng của anh đã bị xử ép.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại