Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:07
RSS

Chuyên gia nhận định cơ hội dự World Cup của Việt Nam với HLV Troussier

Thứ tư, 01/03/2023, 06:40 (GMT+7)

Theo nhà môi giới cầu thủ Jernej Kamensek, tuyển Việt Nam rất khó dự World Cup 2026 dù có HLV Troussier.

Sau khoảng thời gian dài thỏa thuận, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức ký hợp đồng và công bố huấn luyện viên Philippe Troussier vào ngày 27/2, gần 1 tháng kể sau khi người tiền nhiệm Park Hang Seo kết thúc hợp đồng. 

Ông Philippe Troussier sẽ đảm nhận cương vị huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam đồng thời dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam trong khoảng thời gian 3 năm, từ ngày 1/3/2022 đến 31/7/2026.  

Với kinh nghiệm dày dặn trên nhiều quốc gia và năng lực được ghi nhận, ông Philippe Troussier nhận được sự tin tưởng lớn từ VFF trong việc xây dựng đội tuyển Việt Nam với hành trình dài hạn và hướng tới việc đưa bóng đá Việt Nam dự World Cup trong tương lai.

Chia sẻ với trang Dân Trí, nhà môi giới cầu thủ Jernej Kamensek cho rằng, vì ký hợp đồng với HLV Troussier là quyết định hoàn toàn hợp lý của Liên đoàn bóng đá Việt Nam: “Đối với tôi, việc bổ nhiệm HLV Troussier là quyết định bình thường và hợp lý. Ông ta là một nhà cầm quân giỏi, có kinh nghiệm và rất nổi tiếng. Hơn nữa ông Troussier là phương án có hiểu biết tốt nhất về bóng đá và văn hóa Việt Nam.

Đây chắc chắn là yếu tố quan trọng hàng đầu khi quyết định bổ nhiệm vị chiến lược gia này. Đối với tôi, đấy là tín hiệu tốt. Vì vậy, nếu chi phí hợp lý, ông Troussier là một HLV rất tương thích để đội tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển hơn vào thời điểm này”.

Về cơ hội dự World Cup 2026 của tuyển Việt Nam khi đã sở hữu HLV HLV Troussier, chuyên gia môi giới cầu thủ Jernej Kamensek nhận định: “Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam có rất ít cơ hội tham dự vòng chung kết World Cup 2026, nhưng vẫn là có. Nếu không có ý định tham dự để giành chiến thắng hoặc thành công, thì tốt hơn là không tham gia. Vậy nên dù cơ hội hạn chế, vẫn phải nỗ lực.

Bóng đá Việt Nam cần gì ư? Phát triển bóng đá trẻ với những HLV thực thụ, những nhà phát triển bóng đá trẻ giỏi, tổ chức giải trẻ chuyên nghiệp và hiệu quả. Tôi nghĩ HAGL và CLB Hà Nội là những tấm gương tuyệt vời về cách nên nhìn với vấn đề này. Nhưng sẽ còn 100-200 hoặc nhiều hơn nữa các lò đào tạo trẻ như vậy.

Tôi không nói về loại hình học viện bóng đá. Việt Nam có đủ rồi. Điều bóng đá Việt Nam cần là hoạt động đào tạo trẻ hàng ngày. Cũng giống như bất kỳ hoạt động nào khác vào mỗi buổi chiều sau giờ tan trường. Những đứa trẻ đến, được đào luyện tốt, và về nhà. Và bọn nhóc cảm thấy bản thân là một phần của tổ chức nào đó.

VFF phải làm nhiều việc hơn cho phát triển bóng đá trẻ. Họ nên nắm bắt được tiềm năng và sự phát triển bóng đá của trẻ em trên cả nước, từ độ tuổi 11 trở lên và bắt đầu đào tạo từ lứa U7.

Đây là yếu tố bóng đá Việt Nam còn thiếu hụt so với tất cả các quốc gia bóng đá phát triển, và nếu không có điều này, sự phát triển thực sự sẽ không bao giờ đến. Giống như xây nhà từ mái, nó sẽ sập ngay sau khi kết quả không còn đáp ứng sự hài lòng của công chúng”.

Chuyên gia nhận định cơ hội dự World Cup của Việt Nam với HLV Troussier
HLV Troussier được kỳ sẽ giúp bóng đá Việt Nam sớm dự World Cup 

Chia với trang Thanh Niên, cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam Đặng Phương Nam khẳng định: "Thuận lợi đầu tiên của HLV Phillippe Troussier là ông không mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu về bóng đá Việt. Quãng thời gian làm việc ở PVF và U.19 Việt Nam đã giúp cho ông có cái nhìn tổng quát về thực trạng của một nền bóng đá, cách vận hành bộ máy tổ chức của VFF, chất lượng của các giải đấu và đặc biệt là năng lực của các cầu thủ.

Trong tay ông, chắc chắn đã có danh sách khoảng gần 100 cầu thủ tiềm năng của bóng đá VN với những điểm mạnh, điểm yếu được liệt kê, phân tích đầy đủ. Một bộ khung ban huấn luyện mới cũng sẽ được xây dựng một cách bàn bản dựa trên ekip cũ của ông và những nhân sự mới xuất sắc người Việt của VFF.

Nhà cầm quân người Pháp sẽ không mất thời gian phân tích thực trạng, công việc sắp tới của ông là dựa vào những số liệu đã có để hoạch định một chiến lược bài bản cho ĐTQG. Những giải đấu trước mắt ra sao, những định hướng trong tương lai thế nào? Kế hoạch nâng tầm, phát triển đột phá cho các tuyển thủ cũ, tìm kiếm bổ sung nhân tố mới, nhân tố trẻ để tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, tích cực trong lòng đội tuyển.

Đội tuyển Việt Nam cũng vẫn đang còn sở hữu một giàn cầu thủ đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Đó là lứa cầu thủ được đào tạo một cách hiện đại bài bản, có nền tảng kỹ thuật cá nhân cơ bản và tư duy đủ tốt để có thể tiếp thu được những kiến thức nâng cao.

Họ cũng đã được HLV Park Hang Seo nâng tầm bản lĩnh thi đấu khi thường xuyên được trau dồi, cọ xát ở những giải đấu hàng đầu khu vực. Đó cũng sẽ là thực trạng khả quan để HLV Phillippe Troussier tiếp nhận và tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tiến lên".

Đại Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại