Thứ năm, 25/04/2024 | 10:44
RSS

Vì sao chưa khởi tố vụ lật ca nô khiến 17 người chết ở biển Cửa Đại?

Thứ năm, 07/04/2022, 16:55 (GMT+7)

Đại diện Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vụ chìm ca nô khiến 17 du khách tử vong tại biển Cửa Đại (TP Hội An) vẫn đang trong quá trình điều tra. Khi có kết quả chính thức sẽ tổ chức họp báo thông tin vụ việc.

Theo Dân Trí, ngày 7/4, tại cuộc báo quý 1/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam, trả lời báo chí về vụ lật ca nô khiến 17 người tử nạn ở biển Cửa Đại (TP Hội An), đại diện Công an tỉnh Quảng Nam cho biết hiện Công an tỉnh vẫn đang trong quá trình xử lý, điều tra và chưa có kết quả cuối cùng.

Trao đổi trên Tiền Phong, Ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vụ lật ca nô khiến 17 người chết trên biển Cửa Đại, TP. Hội An là vụ việc đau lòng, gây thiệt hại nghiêm trọng. Cùng với việc vào cuộc điều tra của cơ quan công an, địa phương cũng đã có buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan vấn đề đảm bảo an toàn trên tuyến đường thuỷ này.

Bên cạnh đó, thời gian vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam làm việc với Bộ GTVT các vấn đề liên quan tuyến đường thuỷ này. Theo đó, Bộ GTVT chỉ đạo khẩn trương nạo vét luồng lạch, tăng cường khảo sát đánh giá, nâng cấp để đảm bảo lưu thông an toàn; rà soát, nghiên cứu tổng thể đề xuất các giải pháp chỉnh trị luồng. Ngoài ra, nghiên cứu rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định đảm bảo an toàn đối với tàu cao tốc chở khách hoạt động vùng sông biển phù hợp…

Vì sao chưa khởi tố vụ lật ca nô khiến 17 người chết ở biển Cửa Đại?

Chiếc ca nô gặp nạn chiều 26/2 khiến 17 người tử nạn. Ảnh: Thanh Niên.

Trước đó, chia sẻ trên Thanh Niên ngày 7/3, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết hiện nguyên nhân vụ lật ca nô du lịch QNa-1152 ở biển Cửa Đại khiến 17 người tử vong (xảy ra chiều 26/2) vẫn đang trong quá trình điều tra.

“Vụ việc có nhiều thông tin cần phải xác minh, làm rõ. Hiện lực lượng chức năng đang giải quyết tin báo, tố giác tội phạm nhằm sàng lọc ra những thông tin có căn cứ để khởi tố vụ án Ngoài ra, đang chờ thông tin từ cơ quan giám định về chất lượng ca nô và thông tin khác để xác định nên chưa khởi tố vụ án”, thiếu tướng Dũng nói.

Thông tin trên Tuổi Trẻ cho biết thêm, tại buổi họp báo thông tin về vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại ngày 1/3, đại diện Công an tỉnh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đang thu thập tất cả hệ thống thông tin liên lạc, máy ra đa, máy định vị trên tàu du lịch, tiến hành giám định, làm rõ nguyên nhân vụ việc để tiến hành xử lý tổ chức, cá nhân theo quy định.

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại