Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:48
RSS

Vụ chìm ca nô ở Cửa Đại: Tìm được thêm 2 thi thể, 2 em nhỏ vẫn mất tích

Chủ nhật, 27/02/2022, 08:44 (GMT+7)

Liên quan đến vụ chìm ca nô chở theo 39 người, rạng sáng 27/2, lực lượng tìm kiếm ở hiện trường đã tìm thấy thêm 2 thi thể. Hiện vẫn còn 2 nạn nhân mất tích.

Theo nguồn tin trên Dân Trí, sáng 27/2, ông Lê Công Sỹ - Chủ tịch phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, rạng sáng nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân trong vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại.

 

Hai thi thể được tìm thấy là em Ngô Minh H. (sinh năm 2010) và chị Nguyễn Thị Giản Đ. (sinh năm 1998, cùng quê Hà Nội). Hiện nay vẫn còn 2 nạn nhân mất tích là cháu Nguyễn Minh Q. và Nguyễn Mai A. (cùng sinh năm 2019, cùng quê Hà Nội). 

Vụ chìm ca nô chở 39 người ở Cửa Đại: Tìm được thêm 2 thi thể

Lực lượng chức năng cứu những người sống sót. Ảnh: Tuổi trẻ.

Hiện tại, lực lượng chức năng và người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại. Sau khi tìm thấy thêm thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng đã đưa về nhà tang lễ tại địa phương để chuẩn bị bàn giao cho gia đình thân nhân về lo hậu sự. 

Theo Tuổi trẻ, vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại khiến 15 người tử vong, cứu sống được 22 người, còn hai nạn nhân chưa tìm thấy. Vụ chìm ca nô xảy ra vào khoảng hơn 13h ngày 26/2. Chiếc ca nô mang số hiệu QNa 1152 chở 39 hành khách của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông do ông Lê Sen làm thuyền trưởng đang vận chuyển khách từ xã Tân Hiệp, đảo Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì bị lật.

Theo nguồn tin trên Người lao động, khoảng 2h sáng ngày 27/2, lực lượng chức năng đã trục vớt, lai dắt được chiếc cano vào bờ để phục vụ công tác điều tra. Theo hình ảnh hiện trường cho thấy, phần đầu của chiếc ca nô gặp nạn bị bể nát.

Vụ chìm ca nô chở 39 người ở Cửa Đại: Tìm được thêm 2 thi thể

Chiếc ca nô trong vụ tai nạn đã được trục vớt. Ảnh: Người lao động.

Trước đó, trong đêm 26/2, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành công văn yêu cầu các ngành chức năng tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại TP Hội An.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu huy động mọi phương tiện, nhân lực để tìm kiếm, cứu nạn người và phương tiện trong vụ tai nạn; bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Tối 26/2, Thủ tướng đã có công điện về việc khắc phục vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo cơ quan chức năng huy động mọi phương tiện, nhân lực để tìm kiếm, cứu nạn; bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương và thăm hỏi gia đình có người tử vong.

 

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại