Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:24
RSS

VFF chốt lịch làm việc với HLV Park Hang Seo

Thứ tư, 12/10/2022, 06:44 (GMT+7)

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xác nhận VFF sắp làm việc với HLV Park Hang Seo về vấn đề hợp đồng giữa đôi bên.

HLV Park Hang Seo ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam từ tháng 10/2017. Trong suốt 5 năm qua, chiến lược gia người Hàn Quốc đã giúp bóng đá Việt Nam đạt được những thành công chói lọi mà chưa một vị HLV tiền nhiềm nào có thể làm được.

Mục tiêu quan trọng nhất với bóng đá Việt Nam trong năm nay của HLV Hàn Quốc là ngôi vô địch AFF Cup, sau khi đã để tuột mất danh hiệu này vào tay người Thái ở mùa giải 2020.

Hợp đồng hiện tại của HLV Park Hang Seo với VFF sẽ hết hạn vào tháng 1/2023, tức là sau AFF Cup 2022 khép lại. Chia sẻ với giới truyền thông mới đây, ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xác nhận, cuối tháng 10/2022, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và người đại diện của HLV Park Hang Seo sẽ đàm phán để chốt tương lai của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Thời qua có nguồn tin cho hay, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc đang có ý định mời chiến lược gia này về dẫn dắt tuyển U20 Hàn Quốc nếu HLV Park Hang Seo không tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam.

VFF chốt lịch làm việc với HLV Park Hang Seo
VFF và HLV Park Hang Seo sẽ làm việc vào cuối tháng 10 này

Trong 5 năm qua, HLV Park Hang Seo đã cùng bóng đá Việt Nam ghi dấu ấn với những đỉnh cao chưa từng có trong lịch sử, như tấm huy chương bạc của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á 2018, Olympic Việt Nam giành hạng Tư ASIAD, còn U22 và U23 Việt Nam cũng lần lượt vô địch SEA Games 30, 31.

Dưới thời HLV Park Hang Seo, tuyển Việt Nam tăng 36 bậc, vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019 và vòng loại thứ ba World Cup 2022. Cả hai mục tiêu định lượng (đưa đội tuyển lọt vào top 100) và định tính (mang lại luồng gió mới), nhà cầm quân người Hàn Quốc đều hoàn thành xuất sắc.

Trước khi hướng tới Asian Cup hay xa hơn là World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam phải thể hiện đẳng cấp ở Đông Nam Á, nơi còn đó Thái Lan, Malaysia, Indonesia là những chướng ngại đáng gờm. Các đội sẽ so tài nhau ở AFF Cup 2022 sau đây hơn một tháng.

Hồng Ngọc
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại