Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:58
RSS

Tờ Sina: ‘Bóng đá Việt Nam hạng nhì châu Á, vượt qua cả Trung Quốc’

Thứ ba, 11/10/2022, 07:03 (GMT+7)

Theo báo chí Trung Quốc, bóng đá Việt Nam tiến bộ và giờ đã ở tầm hạng nhì châu Á, vượt qua cả Trung Quốc.

Khép lại vòng loại U17 châu Á cả Việt NamTrung Quốc đều có vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2023. Đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đứng nhất bảng F với thành tích toàn thắng, trong khi đội bóng xứ tỷ dân lọt Top những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Trên tờ Sina (Trung Quốc) mới đây bài viết mang tựa đề "Đội thứ 5 vượt qua vòng loại giải trẻ châu Á đã lộ diện, trong đó có tác giả bài viết dành rất nhiều lời khen có cánh cho bóng đá trẻ Việt Nam.

"Lượt trận cuối cùng của vòng loại U17 châu Á đã khép lại với trận cầu tâm điểm giữa hai đội bóng Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan. Chung cuộc, Việt Nam đã chơi cực kỳ thăng hoa để có được chiến thắng 3-0 đậm đà. Với 3 chiến thắng liên tiếp, giành trọn vẹn 9 điểm, họ đã có được ngôi đầu bảng và trở thành đội thứ 5 lấy vé vào VCK, bốn đội lấy vé trước đấy là Nhật Bản Iran, Uzbekistan và Australia đều có thành tích toàn thắng.

Trong quá khứ, Thái Lan là đội bóng mạnh nhất của Đông Nam Á. Xưa nay, Việt Nam vốn chỉ là 'chú bé con' ở đấu trường châu Á. Song với sự phát triển mạnh mẽ của công tác đào tạo trẻ thời gian gần đây, bóng đá Việt Nam đã thoát khỏi vị thế nhược tiểu, sức mạnh của họ giờ đây đã ở tầm hạng nhì châu Á, vượt qua cả Trung Quốc.

Với việc U17 Trung Quốc để thua Austrlia và phải chấp nhận ngôi nhì bảng, kết quả trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của đội bóng trẻ Trung Quốc. Ba bàn thắng ở các phút 20, 27 và 39 đã giúp Việt Nam sớm 'kết liễu' Thái Lan sớm.

Thay mặt U17 Trung Quốc, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến sự giúp đỡ của U17 Việt Nam, vì với chiến thắng đậm đà của đội bóng trẻ Việt Nam, U17 Thái Lan chỉ có được 3 điểm trên bảng xếp hạng các đội nhì xuất sắc với hiệu số bàn thắng bại là -7, thua xa hiệu số +7 của U17 Trung Quốc. Với kết quả này, Trung Quốc đã 'cắt đuôi' thành công một đối thủ nặng ký, để xếp thứ hai trên bảng xếp hạng và lấy vé đi tiếp vào VCK".

Bóng đá Việt Nam hạng nhì châu Á vượt qua cả Trung Quốc
U17 Việt Nam được báo chí Trung Quốc ngợi khen

Trong khi đó tờ Sohu không tỏ ra bất ngờ khi Việt Nam giành vé vào VCK, bởi các giải gần đây từ U20, U23 rồi cả ĐTQG, bóng đá Việt Nam vẫn luôn có vé tham dự các sự kiện lớn nhất khu vực. Nhưng nhật báo của Trung Quốc rất ấn tượng với đà thăng tiến của Lào.

“Ngoài hai nền bóng đá truyền thống mạnh nhất Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan, bóng đá Malaysia và bóng đá Lào cũng đang có những bước tiến đáng kể”, Sohu viết.

“Điều đáng nói, Lào đã vào VCK các lứa tuổi trẻ châu Á ở 2 kỳ gần nhất. Malaysia nằm ở "bảng đấu tử thần", với các đối thủ khó nhằn là Indonesia, UAE, Palestine. Kết quả, Malaysia được 10 điểm, Indonesia có 9 điểm còn UAE chỉ bỏ túi 6 điểm. Thậm chí Malaysia đã đánh bại chủ nhà Indonesia tới 5-1.

Tuy bị loại nhưng có thể thấy, Indonesia cũng là một đội bóng mạnh của Đông Nam Á. Bởi họ chỉ kém Trung Quốc về chỉ số phụ. Trong khi đó, Lào nằm cùng bảng với Iran và Kyrgyzstan. Việc họ đè bẹp Kyrgyzstan để vượt qua vòng loại là điều khá bất ngờ. Nhưng nó cũng chứng tỏ bóng đá Lào đã sự tiến bộ vượt bậc”.

Cuối cùng, nhật báo uy tín của Trung Quốc khẳng định rằng với sự vươn lên mạnh mẽ của Đông Nam Á, bóng đá xứ tỷ dân nên dè chừng, đặc biệt là “2 kẻ mạnh nhất là Việt Nam và Malaysia”.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại