Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:29
RSS

HLV Thái Lan bất ngờ với lối chơi của U17 Việt Nam

Thứ hai, 10/10/2022, 06:40 (GMT+7)

Sau trận đấu, HLV Pipob On-mo của U17 Thái Lan tỏ ra khá bất ngờ với lối chơi của đội chủ nhà Việt Nam.

Ở lượt trận cuối bảng F, U17 Thái Lan đã để thua tan nát 0-3 trước chủ nhà Việt Nam với một thế trận lép vế. Toàn thắng 3 trận đấu ở vòng loại với hiệu số +12 kèm thành tích giữ sạch lưới, U17 Việt Nam hiên ngang bước vào VCK U17 châu Á 2023 với ngôi đầu bảng, qua đó đẩy U17 Thái Lan vào thế khó. "Tiểu voi chiến" sẽ hồi hộp chờ đợi các bảng đấu khác kết thúc mới biết mình có đi tiếp hay không.

Sau trận đấu, HLV Pipob On-mo của U17 Thái Lan cho hay: "Tôi không hề nghĩ U17 Việt Nam sẽ chuyển sang đá phòng ngự trong hiệp hai. Tôi cứ nghĩ họ sẽ tiếp tục chơi tấn công để phô diễn những gì tốt nhất. Trong giờ nghỉ, tôi nhắc các cầu thủ cần kiên trì tấn công và hạn chế những sai lầm, chứ không được mong chờ một điều gì đó đến từ U17 Việt Nam, nhưng không thể ghi được bàn”.

HLV Thái Lan bất ngờ với lối chơi của U17 Việt Nam
HLV Thái Lan thất vọng sau trận thua U17 Việt Nam ở trận "chung kết" của bảng F

"U17 Thái Lan dự vòng loại với những cầu thủ rất trẻ và ít được thi đấu quốc tế nên còn thiếu kinh nghiệm. Tôi chấp nhận bóng đá Thái Lan gặp những vấn đề trong việc tìm kiếm tài năng trẻ và đang tìm cách khắc phục", cựu tuyển thủ Thái Lan cho biết thêm.

Vòng loại U17 châu Á năm 2023 có 44 đội tham dự, được chia thành 10 bảng. Căn cứ kết quả thi đấu sẽ chọn ra 10 đội đứng nhất và 5 đội xếp thứ nhì có thành tích xuất sắc nhất cùng với đội chủ nhà tranh tài ở vòng chung kết.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ban tổ chức đã xác định được 5 đội bóng giành vé vào VCK U17 châu Á 2022 gồm Nhật Bản (bảng A), Qatar (bảng C), Iran (bảng I), Uzbekistan (bảng J), Việt Nam (bảng F).

Ban tổ chức cũng xác định được 19 đội bóng đã chính thức bị loại. Ở khu vực Đông Nam Á, Philippines, Myanmar, Singapore, Campuchia là những đội đã bị loại.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại