Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:18
RSS

Bóng đá Thái Lan đặt mục tiêu sốc ở SEA Games 32

Thứ sáu, 30/09/2022, 08:18 (GMT+7)

Thủ tướng tạm quyền kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan đã yêu cầu 2 đội bóng nam, nữ của Thái Lan phải giành huy chương vàng SEA Games 32.

Mới đây, ông Chaiyaphak Siriwat, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan, cùng Surawut Maharom, cố vấn của Ủy ban đã tổ chức cuộc họp xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho các vận động viên Thái Lan tham dự SEA Games 32 vào năm tới tại Campuchia.

Tại đây, đại diện của LĐBĐ Thái Lan, Tổng thư ký Patit Suphaphong đã nhận yêu cầu phải vô địch bóng đá nam và bóng đá nữ tại SEA Games 32. Nếu có bất kỳ thất bại nào, các lãnh đạo Liên đoàn sẽ phải chịu trách nhiệm.

Theo báo cáo từ FAT để chuẩn bị cho SEA Games 32, đội U23 Thái Lan dự kiến sẽ có chuyến tập huấn kéo dài tại UAE. Do kinh phí của FAT hạn hẹp nên họ muốn xin ngân sách với vố tiền hơn 11 triệu baht (hơn 7 tỉ đồng).

Bóng đá Thái Lan đặt mục tiêu số ở SEA Games 32
Bóng đá Thái Lan đặt mục tiêu giành huy chương vàng Nam, Nữ ở SEA Games 32

Lần gần nhất, đội U23 Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games là vào năm 2017. Ở 2 kỳ Đại hội gần nhất, U23 Việt Nam đều về nhất. Với đội tuyển nữ, lần gần nhất bóng đá nữ Thái Lan đăng quang ở SEA Games là năm 2013. Trong 3 lần tổ chức gần nhất, tuyển nữ Việt Nam đều đoạt thành tích cao nhất.

Tại cuộc họp chuyên môn của hội nghị Liên đoàn thể thao Đông Nam Á diễn ra tại Campuchia chiều 13.7 về công tác tổ chức SEA Games 32, nước chủ nhà đã đưa ra danh sách 42 môn thể thao đại hội.

Trong đó, các môn mới bao gồm: Teqball (chơi bóng bàn bằng quả bóng đá), môn võ truyền thống của Campuchia Kun Bukator, đua vượt chướng ngại vật... Ở chiều ngược lại, Campuchia cũng loại đi nhiều môn thể thao như đấu kiếm, đua thuyền, bắn súng, bắn cung, kurash, futsal... do không đáp ứng được điều kiện, cơ sở vật chất để tổ chức các môn thể thao này. 

Điều đáng nói đây đều là các môn Olympic mà đoàn thể thao Việt Nam có thế mạnh. Như vậy, tại SEA Games 32 tới tại Campuchia, thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Dự kiến, SEA Games 32 sẽ được tổ chức từ 5/5 – 17/5/2023 (ASEAN Para Games tổ chức từ 1/6 – 10/6/2023) tại 5 địa điểm bao gồm: Thủ đô Phnom Penh, tỉnh Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại