Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:23
RSS

Trọng Hoàng lần đầu lên tiếng về chấn thương sau khi trở lại sân cỏ

Thứ ba, 11/10/2022, 16:31 (GMT+7)

Theo tiết lộ, chấn thương của Trọng Hoàng đã bình phục hoàn toàn và lão tướng nãy có thể tái xuất ở V.League trong thời gian tới.

Chiều ngày 10/10, hậu vệ Trọng Hoàng đã có buổi tập chiến thuật đầu tiên kể từ khi trở về khoác áo SLNA. Ở buổi tập này, “Hoàng bò” đã hoàn thành tốt giáo án của ban huấn luyện mà không gặp phải bất cứ một trở lại nào.

 Trọng Hoàng từng phải nghỉ thi đấu từ tháng 11/2021 sau khi bị phát hiện thoát vị đĩa đệm. Đến tháng 3/2022, anh lên bàn mổ để chữa trị dứt điểm. Cầu thủ sinh năm 1989 mới trở lại sau chấn thương, thời gian vừa hảo thủ gốc Nghệ bõ lỡ nhiều giải đấu lớn của bóng đá Việt Nam và hơn 10 vòng đấu V.League khiến không ít các fan hâm mộ lo lắng.

Báo Nghệ An dẫn lời Trọng Hoàng trong buổi tập mới đây của đội bóng xứ Nghệ: "Đây là lần đầu tiên sau hơn 1 năm tôi mới trở lại tập luyện với bóng. Hiện tại, chấn thương ở lưng của tôi đã bình phục hoàn toàn. Tuy nhiên, tôi vẫn cần thêm thời gian để lấy lại thể lực, cảm giác chơi bóng mới có thể ra sân thi đấu".

Trọng Hoàng lần đầu lên tiếng về chấn thương sau khi trở lại sân cỏ
Trọng Hoàng tập luyện cùng các đồng đội SLNA. Ảnh: Báo Nghệ An

Trước đó ngày 23/9, Trọng Hoàng cũng đã từng đến sân của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An để tập cùng đồng đội. Tuy nhiên, trong buổi tập đó, tiền vệ sinh năm 1989 chỉ tập hồi phục như chạy thả lỏng, căng cơ...

Ban huấn luyện chia 3 đội thi đấu đối kháng, Trọng Hoàng thường xuyên được bố trí chơi ở khu vực giữa sân. Tuyển thủ Việt Nam vẫn thể hiện được những tố chất của một hảo thủ có sức bền đáng nể.

Đây rõ ràng là tín hiệu vui với BHL SLNA cũng như HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam. Nhiều khả năng trong ít tuần tới, Trọng Hoàng sẽ chính thức tái xuất sân cỏ V.League và nếu tìm được phong độ năm nào, lão tướng này rất có thể sẽ được triệu tập lên tuyển Việt Nam dự AFF Cup cuối năm nay.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại