Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:02
RSS

Tuyển Việt Nam đón tin vui ở đấu trường AFF Cup 2021

Thứ ba, 20/07/2021, 14:15 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2021 sẽ diễn ra với thể thức mới.

AFF vừa gửi đề xuất đến LĐBĐ Việt Nam (VFF) và các liên đoàn bóng đá thành viên trong khu vực, về việc tổ chức AFF Cup 2021 theo hình thức tập trung thay vì sân nhà, sân khách như thông lệ.

Ông Khiev Sameth - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng được thông báo về ngày bốc thăm chính thức cho AFF Cup năm nay. Chúng tôi cũng nhận thấy sự cần thiết phải đánh giá các lựa chọn về phương thức tổ chức giải, trong đó có phương án sử dụng sân trung lập làm địa điểm thi đấu để đảm bảo an toàn cho các thành viên tham gia. AFF sẵn sàng xem xét các lựa chọn khác nhau. Các quyết định liên quan đến những hoạt động của giải đấu sẽ được công bố vào cuối tháng 7 này".

Tờ Siam Sport của Thái Lan tiết lộ, AFF dự kiến sẽ lựa chọn 2 địa điểm làm sân nhà của 2 bảng đấu. Ở mỗi địa điểm thi đấu sẽ áp dụng quy tắc "bong bóng khép kín" đối với các đội và các thành viên tham dự giải (không tiếp xúc với người bên ngoài, chỉ di chuyển trong phạm vi những địa điểm được quy định trong suốt quá trình giải diễn ra). Đây là quy tắc từng được áp dụng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á tại UAE.

Tuyển Việt Nam đón tin vui ở đấu trường AFF Cup 2021
Tuyển Việt Nam hiện là đương kim vô địch của AFF Cup 

Nếu đề xuất trên được thông qua, AFF Cup 2021 tổ chức theo hình thức tập trung sẽ mang đến nhiều lợi thế cho "Những chiến binh Sao Vàng". Theo chuyên gia, các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park thường đạt thành tích rất tốt khi thi đấu với thể thức tập trung, từ U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2018, SEA Games 30, hay ĐT Việt Nam ở ASIAD 2018, Asian Cup 2019 và vòng loại World Cup 2022  

Việc được tập trung thi đấu ở một địa điểm cố định giúp các cầu thủ Việt Nam chuyên tâm hơn và có động lực quyết tâm chiến đấu, ngoài ra điều này cũng giúp đội bóng của HLV Park Hang Seo tiết kiệm được thời gian di chuyển, sức lực để chuẩn bị cho mỗi giải đấu, trận đấu.

AFF Cup năm nay vốn dĩ đã diễn ra hồi cuối năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên giải đấu phải lùi lại 1 năm. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022. ĐT Việt Nam hiện là đương kim vô địch giải đấu khi lên ngôi năm 2018 - chức vô địch Đông Nam Á thứ 2 trong lịch sử bóng đá Việt Nam sau 10 năm chờ đợi.

Hồng Ngọc
Theo Giáo dục & Thời đại