Thứ bảy, 27/04/2024 | 12:22
RSS

HLV Trung Quốc tiết lộ chiến thuật, tự tin trước mọi đối thủ

Thứ tư, 14/07/2021, 10:02 (GMT+7)

Chia sẻ với giới truyền thông mới đây, HLV Li Tie khẳng định rằng tuyển Trung Quốc có cách để đối phó với các đối thủ, kể cả đội tuyển mạnh nhất bảng đấu là Nhật Bản.

Ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam nằm bảng B cùng Nhật Bản Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman. Một bảng đấu khá thú vị và tiềm ẩn nhiều bất ngờ.

Tờ Zhuanlan.Zhihu của Trung Quốc mới đây có bài viết với tiêu đề: "HLV Li Tie tiết lộ rằng chìa khóa chiến thắng của tuyển Trung Quốc ở vòng loại World Cup dành cho 12 đội". Theo đó, HLV Li Tie khẳng định rằng tuyển Trung Quốc có cách để đối phó với các đối thủ, kể cả đội tuyển mạnh nhất bảng đấu là Nhật Bản.

Theo vị HLV này, ông sẽ tuyện chọn cầu thủ theo thái độ của họ, tiếp đến là thể lực và phong độ và sẵn sàng loại bỏ những cầu thủ  không đạt yêu cầu, kể cả đó là một ngôi sao.

"Ví dụ như khi gặp đội Nhật Bản, đừng đua về kỹ thuật với họ bởi kỹ thuật của chúng ta không thể tốt bằng họ. Lúc đó, tuyển Trung Quốc sẽ phải dùng thể lực và tốc độ để tấn công đối phương, hoặc dùng hai biên để phát động tấn công nhanh. Hơn nữa, các tiền vệ phải có khả năng ngăn chặn các cầu thủ Nhật Bản, không để họ vượt qua ở khu vực giữa sân một cách dễ dàng.

Thái độ thi đấu cũng là hết sức quan trọng. Cộng Hòa Séc có thể thắng Hà Lan và Thụy Sỹ có thể cầm hòa Pháp trong 90 phút. Vị thế của Cộng Hòa Séc hay Thụy Sỹ ở châu Âu không mạnh hơn nhiều so với Trung Quốc ở châu Á. 

Tuyển Trung Quốc cần thể hiện được tinh thần chiến đấu bất kể kết quả có ra sao. Cũng giống như Atletico Madrid hay Leeds United, họ có thể không giành được chiến thắng chung cuộc, nhưng nỗ lực hết mình là điều đáng được trân trọng".

HLV Trung Quốc tiết lộ chiến thuật
Tuyển Trung Quốc nằm cùng bảng với Việt Nam ở VL 3 World Cup 2022

Liên quan tới đội tuyển Trung Quốc, cách đây ít ngày, truyền thông nước này cho biết, LĐBĐ Trung Quốc đã quyết định tạm dừng giải VĐQG để dồn toàn lực cho ĐTQG tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Một điều hiếm thấy xưa nay ở bóng đá nước này.

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc thậm chí còn cắt giảm số trận tại giải VĐQG từ 30 trận xuống còn 22 trận. Vòng 6 đến vòng 14 sẽ diễn ra từ ngày 15/7 đến ngày 12/8, sau đó sẽ tạm nghỉ. Dự kiến, giải đấu này sẽ trở lại vào đầu tháng 12 và kết thúc vào ngày 3/1 năm sau. Sau đó, ĐT Trung Quốc sẽ đá nốt 4 trận còn lại của vòng loại thứ 3.

Trước đó, vào hồi tháng 5, cơ quan thể thao hàng đầu Trung Quốc cho biết nước này sẽ thành lập tới 18 "thành phố trọng điểm" dành riêng cho bóng đá vào năm 2025 để trở thành một trong những nền bóng đá tốt nhất châu Á vào cuối thập niên này.

Một báo cáo chính sách mới từ Tổng cục thể thao Trung Quốc cho biết, 16-18 thành phố nên cố gắng có 2 đội chuyên nghiệp và cơ sở hạ tầng phù hợp trong vòng 4 năm tới, theo AFP.

Các trận đấu giai đoạn 3 vòng loại diễn ra từ 02/09/2021 đến 29/03/2022. Trận play-off giành suất dự dự vòng play-off liên khu vực dự kiến diễn ra vào tháng 5 hoặc 6/2022. Vòng play-off liên khu vực diễn ra trong tháng 6. 

VCK World Cup 2022 theo kế hoạch khai mạc ngày 21/11/2022 và kết thúc vào ngày 18/12/2022, nơi trận chung kết và lễ bế mạc được tổ chức. Ở vòng loại cuối cùng này, ĐTVN sẽ chạm trán Trung Quốc vào 2 ngày 7/10/2021 và ngày 1/2/2022.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại