Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:09
RSS

Báo Trung Quốc: ‘U23 Việt Nam có thể bại trận vì quá tự tin’

Thứ ba, 13/07/2021, 07:25 (GMT+7)

Dù 2 đội không cùng nằm bảng đấu, truyền thông Trung Quốc vẫn dành nhiều giấy mực để nói về U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo ở vòng loại U23 châu Á.

Sự kiện:

Trong khi U23 Việt Nam nằm bảng I, được đánh giá rất "dễ thở" trước Myanmar, Hồng Kông (Trung Quốc) và Đài Bắc Trung Hoa thì U23 Trung Quốc nằm bảng khó khăn hơn khi phải cạnh tranh với Australia, Indonesia và Brunei.

Dù vậy, truyền thông Trung Quốc vẫn dành nhiều giấy mực để nói về U23 Việt Nam. Trưa 10/7, trang Hupu.com đăng bài viết có tiêu đề: "U23 Australia khó có sự chuẩn bị tốt, U23 Indonesia có thể là rắc rối lớn cho U23 Trung Quốc". Bài viết này đưa ra đánh giá bất ngờ về U23 Việt Nam và cho rằng thầy trò HLV Park Hang Seo hoàn toàn yếu hơn so với U23 Indonesia.

Trang Hupu dự đoán U23 Việt Nam sẽ thất bại ở vòng loại U23 châu Á vì quá tự tin: "Nói thẳng ra, trước lễ bốc thăm, hy vọng lớn nhất là U23 Trung Quốc sẽ chung bảng với U23 Việt Nam. Vài năm qua, do bóng đá Việt Nam đạt được thành tích khá tốt, dư luận Việt Nam bắt đầu tâng bốc đội nhà rồi liên tục chê bai nền bóng đá Trung Quốc.

CĐV Trung Quốc đã rất hy vọng chúng ta có thể chung bảng với U23 Việt Nam, từ đó đánh bại sự ngạo mạn của bóng đá Việt Nam. Dựa trên sự quan sát và độ am hiểu bóng đá Việt Nam của chuyên gia Ma Dexing thì nếu xét về tổng thể, sức mạnh của U23 Việt Nam vẫn còn kém nhiều so với U23 Trung Quốc. Ở vòng loại sắp tới, bóng đá Việt Nam có thể bại trận vì quá tự tin".

U23 Việt Nam có thể bại trận vì quá tự tin
U23 Việt Nam không được báo chí Trung Quốc đánh giá cao

Ở phần tiếp theo, trang Hupu đưa ra đánh giá về hai đối thủ của U23 Trung Quốc là U23 Australia và U23 Indonesia:

"Thực tế, quá trình chuẩn bị của U23 Australia là không tốt. Đối với U23 Trung Quốc, việc chung bảng với Australia sẽ tốt hơn so với các đội khác ở nhóm hạt giống số 1.

Tình hình của U23 Australia là không mấy khả quan. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, U23 Australia mới chỉ tập trung được đúng một lần kể từ đầu năm 2020. Không một cầu thủ nào của họ đang thi đấu ở nước ngoài được trở về để tập trung cùng toàn đội.

Tình hình dịch bệnh hiện tại ở Australia vẫn còn rất bất ổn. Đội U23 Australia có thể gặp khó khăn lớn khi tổ chức các buổi tập để chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á.

Đối với U23 Trung Quốc, đối thủ đáng quan tâm nhất vào lúc này không phải Australia mà chính là U23 Indonesia. Vài năm gần đây, U23 Indonesia thi đấu rất tốt ở các giải châu Á. Thực lực của lứa cầu thủ này tại Indonesia mạnh hơn so với Việt Nam. Indonesia có một số tài năng trẻ được thi đấu ở châu Âu.

Sau khi HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong lên dẫn dắt đội bóng, ông đã thực hiện chiến lược thay máu quy mô lớn và áp dụng những chiến thuật rất mới cho U23 Indonesia. Nhiều cầu thủ của U23 Indonesia đã được đôn lên ĐTQG thi đấu ở vòng loại thứ hai World Cup vừa qua.

Nếu xét riêng về góc độ chuẩn bị, U23 Indonesia chính là đội có sự chuẩn bị tốt nhất trong số các đội tại bảng G vòng loại giải U23 châu Á. Điều này còn chưa kể tới việc họ có lợi thế được chơi trên sân nhà. Theo lịch, trận đầu tiên của U23 Trung Quốc ở vòng loại sắp tới chính là gặp U23 Indonesia và đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu cam go".

Trong khi đó,  sau khi lễ bốc thăm chia bảng vòng loại giải U23 châu Á 2022 được diễn ra, tờ Indosport của Indonesia đã có bài nhận định với tiêu đề: "Khác với U23 Indonesia thì U23 Việt Nam được hưởng lợi lớn ở vòng loại giải U23 châu Á".

Theo tác giả Deodatus Kresna Murti Bayu Aji, thầy trò HLV Park Hang Seo được "hưởng lợi" và có quá nhiều cơ hội vào VCK do chỉ phải nằm ở bảng đấu rất nhẹ ký cùng Myanmar, Hồng Kông (Trung Quốc) và Đài Bắc Trung Hoa.

"U23 Việt Nam đã lọt vào bảng đấu rất dễ dàng. Họ thực sự được hưởng lợi từ kết quả bốc thăm khi chỉ phải cạnh tranh với Myanmar, Hồng Kông (Trung Quốc) và Đài Bắc Trung Hoa ở bảng I".

Tờ Indosport cho rằng trái ngược với sự may mắn của U23 Việt Nam thì U23 Indonesia lại đen đủi khi phải nằm ở "bảng tử thần", khi cạnh tranh với hai đối thủ mạnh hơn là Australia và Trung Quốc.

"Đội U23 Indonesia đã rơi vào bảng đấu tử thần cùng với Australia, Trung Quốc và Brunei. Riêng đối với Brunei, đội quân của HLV Shin Tae-yong vẫn có thể xử lý dễ dàng. Tuy nhiên, khi đối đầu với hai đội Australia và Trung Quốc, đây đều là những bài kiểm tra rất khó khăn với U23 Indonesia".

Tờ Indosport cũng tiết lộ, Tổng thư ký LĐBĐ Indonesia (PSSI) Yunus Nusi giao chỉ tiêu cho thầy trò HLV Shin Tae-yong phải lọt vào vòng chung kết giải U23 châu Á 2022.

"Chúng tôi đang nhắm tới một suất lọt vào vòng chung kết giải U23 châu Á. Hơn nữa, tại vòng loại, chúng tôi chính là đội đăng cai ở bảng G.

Chính vì thế, PSSI muốn HLV Shin Tae-yong có thể chuẩn bị cho toàn đội một cách tối ưu nhất để tham gia đấu trường này. PSSI sẽ hỗ trợ để thầy trò HLV Shin Tae-yong giành thành tích tốt nhất và hoàn thành mục tiêu lớn đề ra", Indosport trích phát biểu của Tổng thư ký Yunus Nusi.

Hồng Ngọc
Theo Giáo dục & Thời đại