Thứ ba, 23/04/2024 | 18:01
RSS

Báo Ả Rập nhắc nhở đội nhà "thận trọng" trước đội tuyển Việt Nam

Thứ ba, 13/07/2021, 14:53 (GMT+7)

Dù ĐT Việt Nam không được đánh giá cao tại bảng B, nhưng truyền thông Saudi Arabia vẫn cảnh báo đội nhà phải thận trọng.

Tại lượt trận đầu tiên bảng B thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam sẽ làm khách trước ĐT Saudi Arabia vào ngày 2/9. Dù được đánh giá cao hơn đội bóng của HLV Park Hang Seo báo chí Ả Rập vẫn hết sức cảnh giác với đoàn quân áo đỏ.

"Trận gặp ĐT Việt Nam sẽ rất quan trọng. Nó có tính chất bản lề cho cả giải đấu. Việt Nam được đánh giá yếu hơn chúng ta, nhưng rõ ràng chúng ta cũng đừng để bị đánh lừa. Sức mạnh của họ không dựa nhiều vào những cá nhân xuất sắc mà lại đến từ sự kiên trì cùng tinh thần tập thể. Saudi Arabia cần phải thắng trận đấu đầu tiên này nếu muốn đi tiếp một cách dễ dàng hơn", Nhà báo Taha El-Shennawy viết trên tờ Medion.

Theo lịch thi đấu dự kiến của AFC, 10 ngày thi đấu sẽ rơi vào các tháng 9/2021; 10/2021; 11/2021; 1/2022; 2/2022 và 3/2022. Trong đó, ngày 7/9/2021 là trận đầu tiên mà ĐT Việt Nam được đá trên sân Mỹ Đình (trong trường hợp tốt nhất).

Báo Ả rập sợ nhận 'cú lừa' từ đội tuyển Việt Nam
Đội tuyển Việt Nam được báo chí Ả rập đánh giá cao ở VL 3 World Cup 2022

Lúc này Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang làm tất cả những gì có thể để đội bóng của HLV Park Hang Seo có thể thi đấu trên sân nhà ở vòng loại 3 World Cup 2022 tới. 

Ngày 16/7 tới, VFF phải có câu trả lời với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) là có đủ điều kiện tổ chức hay không. Nếu Việt Nam không đáp ứng tiêu chí do AFC đưa ra, VFF buộc phải chọn sân nước ngoài làm sân nhà của tuyển Việt Nam.

Theo quy định về an toàn y tế tại Việt Nam, khi nhập cảnh, các đội nước ngoài phải cách ly từ 14 hoặc 21 ngày (tùy vào điều kiện đội đó đã tiêm vắc xin Covid-19 hay chưa). Nếu Việt Nam áp dụng quy định này, sẽ không được AFC và các đội đồng ý. Do đó, như đã nói ở trên, Việt Nam phải có cơ chế đặc biệt để được AFC chấp thuận.

Hồng Ngọc
Theo Giáo dục & Thời đại