Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:32
RSS

Truyền thông xứ Vạn đảo: ‘ĐT Indonesia xứng đáng để thách thức Argentina’

Thứ hai, 26/09/2022, 16:07 (GMT+7)

Cây bút Ramdani Bur hết lời ca ngợi đội tuyển Indonesia sau chiến thắng bất ngờ trước Curacao.

Vừa qua, ĐT Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong đã bất ngờ đánh bại ĐT Curacao với tỷ số 3-2 lượt giao hữu lượt đi giữa hai đội dù thua kém đội bóng tới từ châu Mỹ tới 71 bậc trên bảng xếp hạng.

Mới đây, hãng truyền thông Okezone của Indonesia đăng bài bình luận có tiêu đề: "Theo logic, ĐT Indonesia được coi là xứng đáng để thách thức ĐT Argentina sau khi hạ Curacao". Theo cây bút Ramdani Bur, khả năng để ĐT Indonesia thi đấu với Argentina không phải là không thể xảy ra.

Okezone bình luận thêm: "Một nhân vật trong làng bóng đá Indonesia vừa yêu cầu ĐTQG gửi thư mời tới ĐT Argentina. Theo quan điểm của vị này, ĐT Indonesia khá xứng tầm để thách thức ứng viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2022. Vậy đánh giá trên từ đâu ra? Cả hai ĐT Indonesia và Argentina đều thi đấu các trận trong dịp FIFA Days tháng 9/2022.

ĐT Indonesia đã giành chiến thắng 3-2 trước Curacao – đội xếp hạng 84 thế giới Trong khi đó, ĐT Argentina cũng vừa giành chiến thắng 3-0 trước Honduras

Các đối thủ của ĐT Indonesia và Argentina là Curacao và Honduras đã gặp nhau. Cuộc gặp gỡ giữa Curacao và Honduras là tại CONCACAF Nations League hồi tháng 6 vừa qua. Trận đấu diễn ra trên đại bản doanh của Honduras – đội bóng từng tham dự World Cup 2014 và 2018, thế nhưng Curacao lại giành chiến thắng 2-1.

Cũng chính vì lẽ đó, ĐT Indonesia nên thách thức Argentina, bởi "Garuda" vừa đánh bại Curacao – đội từng làm bẽ mặt Honduras. Tất nhiên, sẽ rất thú vị nếu một ngày Argentina chọn ĐT Indonesia làm đối thủ thử sức. Argentina hiện đứng hạng ba thế giới trong khi Indonesia vừa leo lên hạng 153.

Lần gần nhất La Albiceleste – biệt danh của ĐT Argentina đối đầu với một đại diện Đông Nam Á là vào ngày 13/6/2017. Khi đó, Argentina dù không có Messi vẫn thắng đậm ĐT Singapore 6-0".

ĐT Indonesia xứng đáng để thách thức Argentina
ĐT Indonesia được báo chí trong nước ca ngợi hết lời sau trận thắng Curacao

Về chiến thắng hết sức ấn tượng của đội nhà, trang Okezone phân tích thêm: "Hàng công của ĐT Indonesia thuộc loại xuất sắc. Theo thống kê, Dimas Drajad và đồng đội đã thực hiện tới 9 cú sút trúng đích. Hàng tấn công của Indonesia đã tận dụng rất tốt điểm yếu của Curacao. Minh chứng là tất cả các bàn thắng của Indonesia đều được tạo ra sau khi tận dụng khoảng trống từ giữa hai trung vệ của ĐT Curacao".

Theo thống kê, ĐT Indonesia chỉ đạt tỷ lệ cầm bóng 36% nhưng lại tỏ ra vượt trội so với Curacao về số cơ hội tạo ra. "Garuda" tung ra tổng cộng 16 cút sút, trong đó có 9 lần trúng khung thành và ghi được 3 bàn thắng.

Sau trận đấu, HLV Shin Tae-yong phát biểu: "Đối thủ của chúng tôi không phải đến từ châu Á, Curacao cũng có thứ hạng cao hơn. Thế trận mà họ tạo ra thực sự gây nhiều khó khăn cho Indonesia khi có bàn thắng chóng vánh ngay đầu hiệp một. Tuy nhiên, chúng tôi không sợ đối thủ.

Các cầu thủ đã chơi tốt bằng cách làm theo chỉ dẫn như những gì tôi đề ra. Họ thi đấu quả cảm, có khát khao chiến thắng và đã lật ngược tình thế trên sân nhà. Vì vậy, tôi muốn nói lời cảm ơn đến tất cả các cầu thủ ở trận đấu này", HLV Shin Tae-yong phát biểu sau trận đấu.

Bên cạnh ca ngợi tinh thần thi đấu của các học trò, HLV Shin Tae-yong cũng thừa nhận Indonesia vẫn còn gặp nhiều vấn đề. Ông nói thêm: "Đội bóng của chúng tôi thực sự thiếu sót trong khâu tổ chức ở hàng phòng ngự, có một vài sai lầm đã xảy ra. Các cầu thủ sẽ tập trung nhiều hơn để cải thiện ở trận tái đấu sắp tới".

Trong khi đó, HLV Remko Bicentini của tuyển Curacao tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. "Tất nhiên tôi thất vọng với kết quả bởi chúng tôi muốn giành chiến thắng khi đến đây, nhưng thất bại có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong một trận đấu", ông Remko chia sẻ.

Vị chiến lược gia 54 tuổi bất ngờ trước sức tấn công của Indonesia. Ông cũng không quên ngợi khen chủ nhà là đội bóng có tổ chức tốt. Ông nói thêm:"Chỉ một vài cơ hội có được không thể khiến Curacao vượt trội so với Indonesia. Đây là trận đấu hay cho những người xem trực tiếp ở sân vận động, tôi nghĩ chúng tôi đã mắc hai hoặc ba sai lầm. Chúng tôi chỉ cần tin tưởng vào bản thân để có thể giành được một kết quả tốt ở trận lượt về."

Chiến thắng trước Curacao giúp ĐT Indonesia giành được 7.41 điểm, tăng hai bậc trên bảng xếp hạng FIFA, vượt qua Yemen và Afghanistan. Hai đội sẽ tiếp tục có trận giao hữu lượt về vào ngày 27/9 tới. Nếu thắng, Indonesia có cơ hội kiếm thêm khoảng 14,8 điểm để cải thiện thêm thứ hạng FIFA.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại