Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:26
RSS

Tiền đạo Công Phượng thận trọng trước trận gặp Ấn Độ

Thứ hai, 26/09/2022, 09:53 (GMT+7)

Trước màn so tài với tuyển Ấn Độ ở trận tranh Cúp Tam hùng, tiền đạo Công Phượng tỏ ra khá thận trọng.

Tuyển Việt Nam vừa gây ấn tượng mạnh khi giành chiến thắng đậm đà 4-0 trước Singapore ở trận mở màn giải Tam hùng. Ở lượt trận cuối, Công Phượng và các đồng đội sẽ so tài với Ấn Độ với mục tiêu giành ít nhất một điểm để lên ngôi vô địch với thành tích bất bại.

Theo thống kê, trong hơn 10 lần gần nhất đối đầu với các đội tuyển từ Đông Nam Á, tuyển Ấn Độ chưa để thua trước bất cứ đội bóng nào. Thậm chí họ còn đánh bại Thái Lan 2 lần ở: (4-1 tại Asian Cup 2019) và 1-0 (King’s Cup 2019) và vừa hòa trên thế thắng trước Malaysia ở lượt trận mở màn giải Tam hùng.

Lần gần nhất đội tuyển Ấn Độ cham trán Việt Nam đã vào năm 2010, khi đó đội tuyển Ấn Độ đã đánh bại chúng ta với tỷ số 3-1. Do đó, trước trận đấu tới, tiền đạo Công Phượng tỏ ra khá thận trọng.

“Đừng nói Việt Nam, đá với Ấn Độ đến Thái Lan và Nhật Bản còn phải dè chừng. Chúng ta trong lịch sử cũng chưa bao giờ chiến thắng được họ. Thái Lan cách đây 3 năm còn để thua Ấn Độ đến 3 bàn, ĐT Việt Nam dù đã tiến bộ hơn so với trước đây nhưng chưa thể tự tin với chiến thắng tuyệt đối.Toàn đội đang tập trung tối đá cho màn đụng độ này, Cá nhân tôi cũng sẵn sàng chuẩn bị ra sân", Công Phượng chia sẻ với giới truyền thông trước trận gặp Ấn Độ.

Tiền đạo Công Phượng thận trọng trước trận gặp Ấn Độ
Tiền đạo Công Phượng nhiều khả năng ra sân đá chính ở trận gặp Ấn Độ

Ở màn chạm trán vào ngày 27/9, nhiều khả năng các trụ cột như Quang Hải Công Phượng, Tiến Linh, Văn Hậu, Quế Ngọc Hải,… sẽ đá chính và đây nhiều khả năng cũng sẽ là đội hình chính của tuyển Việt Nam ở AFF Cup tới.

Theo công bố trước đó, giá vé xem tuyển Việt Nam đấu Ấn Độ và Singapore là 200 nghìn đồng, 400 nghìn đồng và 500 nghìn đồng. Tại Giải tam hùng 2022, đội vô địch sẽ nhận mức thưởng là 30.000 USD. Trong khi đó, 2 đội nhì và ba sẽ lần lượt nhận mức thưởng là 20.000 và 10.000 USD.

Xét về lực lượng và sức mạnh, tuyển Việt Nam đang nhỉnh hơn đôi chút so với Ấn Độ. Ngoài ra, đội bóng của HLV Park Hang-seo còn có lợi thế sân nhà và được hàng nghìn cổ động viên cổ vũ. Vì vậy, cửa vô địch của tuyển Việt Nam sáng hơn hẳn đối thủ.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại