Thứ tư, 24/04/2024 | 20:13
RSS

Xuân Trường vẫn bị cách ly, chưa thể tập luyện

Thứ sáu, 23/09/2022, 09:21 (GMT+7)

Tiền vệ sinh năm 1995 vẫn chưa có kết quả âm tính với Covid-19 và chưa thể trở lại tập luyện cùng các đồng đội chuẩn bị cho trận gặp tuyển Ấn Độ.

Tối 22/9, Xuân Trường cho biết anh đang cách ly ở khách sạn của đội tuyển tại TP.HCM. "Ở trong phòng vui quá quý vị ơi", anh chia sẻ thông tin ngắn trên trang cá nhân để CĐV không phải tò mò.

Tiền vệ của HAGL vẫn chưa có kết quả âm tính với Covid-19. Cầu thủ gốc Tuyên Quang ở riêng một phòng với đầy đủ tiện nghi nhưng không được ra ngoài. Xuân Trường đã nhiễm bệnh sang ngày thứ 4 và vẫn đang tích cực điều trị.

Ở trận gặp Singapore, ngoài sự vắng mặt của Văn Thanh, Xuân Trường,  Công Phượng, Quang Hải Đỗ Hùng Dũng cũng không ra sân. Được biết, ông nội của tiền vệ Hà Nội FC vừa mất vào sáng 21/9 nên Hùng Dũng phải bay về Hà Nội chịu tang vào sáng 22/9.

Xuân Trường vẫn bị cách ly, chưa thể tập luyện
Xuân Trường vẫn bị cách ly, chưa thể tập luyện cùng các đồng đội

Do trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Singapore nằm trong lịch FIFA Days nên đoàn quân của HLV Park Hang Seo được FIFA cộng khoảng 3-3,5 điểm. Với số điểm nhận được, chúng ta chưa thể vươn lên vị trí thứ 96 của ĐT Belarus nhưng cũng đủ để nới rộng khoảng cách với các đội bám đuổi phía sau trên bảng xếp hạng FIFA.

ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục nhận thêm điểm số trên bảng xếp hạng FIFA nếu đánh bại được ĐT Ấn Độ. Đặc biệt, nếu như giành trọn cả 2 chiến thắng tại giải giao hữu quốc tế Tam hùng, ĐT Việt Nam có thể vươn lên vị trí thứ 96.

Sau trận gặp Singapore, tuyển Việt Nam được nghỉ ngơi 5 ngày và sẽ đại chiến với Ân Độ vào ngày 27/9. Đội tuyển Ấn Độ đang đứng hạng 104 trên bảng xếp hạng FIFA, kém Việt Nam 7 bậc

Ấn Độ từng thắng Thái Lan 4-1 ở Asian Cup 2019. Thầy trò HLV Stimac thắng 6 trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có 3 chiến thắng liên tục gần đây trước Hong Kong (Trung Quốc), Afghanistan và Campuchia. 

HLV Igor Stimac của đội tuyển Ấn Độ đặt mục tiêu đánh bại Việt Nam và Singapore để vô địch giải giao hữu quốc tế 2022 tại TP.HCM.

 

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại