Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:36
RSS

Cựu đội trưởng ĐT Ấn Độ đánh giá cao sức mạnh của tuyển Việt Nam

Chủ nhật, 25/09/2022, 07:17 (GMT+7)

Cựu đội trưởng ĐT Ấn Độ, thành viên Ủy ban điều hành AIFF, Bhaichung Bhutia đánh giá cao đội chủ nhà ở giải giao hữu Tam hùng.

Giải giao hữu quốc tế Tam hùng 2022 đang diễn ra vô cùng hấp dẫn, tuyển Việt Nam đang có hội lớn vô địch giải đấu này khi có được chiến thắng 4-0 trước Singapore ở lượt trận ra quân.

Trận đấu với tuyển Ấn Độ ở tối 29/9 tới được coi là trận chung kết của giải. Nếu thi đấu đúng phong độ, đoàn quân của HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể lên ngôi vô địch giải đấu này và có bước chạy đà hoàn hảo thủ AFF Cup cuối năm nay.

Trước trận đấu rất đáng xem này, cựu đội trưởng ĐT Ấn Độ, thành viên Ủy ban điều hành AIFF, Bhaichung Bhutia chia sẻ:"Tôi nghĩ rằng thật tuyệt vời khi ĐT Ấn Độ chuẩn bị được so tài cùng ĐT Việt Nam, họ là một đối thủ rất mạnh. Cá nhân tôi cũng đánh giá cao Singapore. Sẽ là một giải giao hữu mang lại nhiều điều hữu ích cho các cầu thủ. Tôi đang rất mong chờ để được chứng kiến ĐT Ấn Độ ra sân”.

Cựu đội trưởng ĐT Ấn Độ đánh giá cao sức mạnh của tuyển Việt Nam
Tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận gặp Ấn Độ

Tham vọng của ĐT Ấn Độ trong chuyến du đấu tới Việt Nam không chỉ dừng lại ở mục tiêu cọ xát, những chú hổ xanh muốn tạo một bước đà để chuẩn bị cho Asian Cup 2023: "Gia hạn hợp đồng với HLV Igor Stimac là một quyết định vô cùng hợp lí. Ông ấy đã xây dựng được nhiều thành tựu tại đây trong những năm qua và cũng không còn nhiều thời gian để chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Tôi hy vọng trong các trận đấu với ĐT Việt Nam và ĐT Singapore, HLV Igor Stimac có thể chứng minh được tài năng của mình". 

Ở buổi tập mới nhất của tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã chính thức trở lại trực tiếp chỉ đạo các học trò sau khi trở về từ Thái Lan. Do vẫn còn quỹ thời gian lên tới 3 ngày để chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT Ấn Độ nên nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục dành sự ưu tiên cho việc uốn nắn các cầu thủ trẻ mới lần đầu gia nhập đội tuyển.

Trong khi đó, lực lượng “thiện chiến” như Quang Hải Quế Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Hùng Dũng, Tấn Tài, Tiến Linh…cũng được làm quen và bắt nhịp với những điểm mới trong lối chơi đang được HLV Park Hang  Seo xây dựng cho ĐT Việt Nam. Với cách sử dụng nhân sự của HLV Park Hang Seo tại giải giao hữu quốc tế – Hưng Thịnh 2022, không khó dự đoán những gương mặt chủ chốt của đội tuyển sẽ góp mặt trở lại ở cuộc đối đầu với ĐT Ấn Độ vào ngày 27/9 tới.

Nói về bầu không khí trong đội sau chiến thắng 4-0 trước Singapore và hướng tới màn so tài gặp Ấn Độ, Đặng Văn Lâm nói: “Trước và sau trận đấu, tôi cảm giác các cầu thủ đều tự tin, đặc biệt là những gương mặt trẻ. Trong những buổi tập gần đây, họ cũng tự tin hơn. Với cá nhân tôi, tôi hy vọng mình sẽ tập trung thật tốt trong 90 phút để giúp đội có một kết quả ưng ý”.

Theo lịch thi đấu, những chú hổ xanh sẽ gặp tuyển Việt Nam vào ngày 27/9.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại