Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:09
RSS

Bóng đá Việt Nam sẽ tham dự một giải quốc tế trong năm 2023

Thứ bảy, 24/09/2022, 07:13 (GMT+7)

Trong năm 2023, AFC sẽ tổ chức "liên hoàn" các giải đấu châu lục khiến cho VFF khó khăn trong việc sắp xếp lịch thi đấu trong nước.

AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng của bóng đá Việt Nam cấp độ đội quốc gia trong năm nay. Đây là giải đấu mà thầy trò HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu vô địch sau khi đã để mất ngôi Vương giải đấu trước vào tay đại kình địch Thái Lan. 

Theo tiết lộ từ Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, dù năm 2022 chưa đi qua nhưng ngay từ bây giờ những người lãnh đạo bóng đá Việt Nam đã phải đau đầu khi lịch thi đấu năm 2023 mà AFC thông báo quá dày.

Trong năm 2023, AFC sẽ tổ chức rất nhiều các giải đấu châu lục khiến cho VFF khó khăn trong việc sắp xếp lịch thi đấu trong nước để đảm bảo lợi ích cho các CLB và nhà tài trợ.

Cụ thể, bắt đầu từ tháng 3, U20 Việt Nam cần tập trung để tham dự VCK U20 châu Á 2023. Sau đó đến ĐT Việt Nam hội quân để đá VCK Asian Cup 2023 từ 16/6 - 16/7. Tiếp tục, U23 Việt Nam sẽ tham dự ASIAD 19 (dời từ năm 2022 sang) từ 23/9 - 8/10, trước đó lứa U23 cũng sẽ tranh tài tại Campuchia.

Bóng đá Việt Nam sẽ tham dự một giải quốc tế trong năm 2023
Bóng đá Việt Nam sẽ tham dự một giải quốc tế quan trọng trong năm 2023

Nhiều khả năng V-League 2023 có thể sẽ không đá 19 trận mà chỉ đá 13 trận, nghĩa là chỉ đấu vòng tròn một lượt xếp hạng để “quá độ” cho V-League chính thức chuyển đổi vào cuối năm để giúp các đội tuyển quốc gia có thời gian tập trung thi đấu các giải quốc tế.

Cũng liên quan tới bóng đá Việt Nam. Theo tranh Thanh Niên, ngày 9/9 vừa qua, VFF đã công bố danh sách đề cử nhân sự Ban chấp hành VFF khóa 9 (2022 - 2026). Trong đó, quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn được giới thiệu giữ 2 chức vụ gồm Chủ tịch VFF và phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn. Ông Tuấn chỉ tham gia ứng cử chức danh cao nhất VFF khóa 9, không tranh cử chức danh còn lại.

Đối với chức danh phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn, có 5 ứng viên (bao gồm cả ông Trần Quốc Tuấn), ngoài ông Tuấn không ra tranh cử, cũng có 2 ứng viên khác xin rút gồm ông Phạm Ngọc Viễn - Trưởng Ban cấp phép VFF khóa 8, Vũ Tiến Thành - Chủ tịch CLB Phố Hiến. Như vậy, chức danh này chỉ còn 2 ứng viên là ông Dương Nghiệp Khôi - trợ lý quyền Chủ tịch VFF và ông Trần Anh Tú - Chủ tịch Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

Cũng theo trang Thanh Niên, Chức danh phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ có 3 ứng viên. Vì đã xác nhận tranh cử chức phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn nên mặc dù được giới thiệu nhưng ông Trần Anh Tú xin rút khỏi danh sách tranh cử chức danh này. Chỉ còn 2 “đối thủ” gồm ông Lê Văn Thành - phó Chủ tịch tài chính và vận động tài trợ VFF khóa 8 và ông Nguyễn Trung Kiên - Tổng giám đốc Next Media.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại