Thứ tư, 24/04/2024 | 02:33
RSS

HLV Malaysia tiết lộ bí quyết đánh bại Thái Lan ở King's Cup

Thứ sáu, 23/09/2022, 17:09 (GMT+7)

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kim Pan Gon của Malaysia cho hay ông đã vận dụng 25 năm kinh nghiệm để giúp các học trò đánh bại Thái Lan ở King's Cup.

Tại trận mở màn King’s Cup, Thái Lan đụng độ Malaysia, đối thủ kỵ rơ của họ ở khu vực Đông Nam Á. Người Thái tung ra sân đội hình mạnh nhất nhưng thủng lưới trước sau cú đá ở góc của hậu vệ La'Vere Corbin-Ong.

Nỗ lực ép sân của đội tuyển Thái Lan giúp họ Thái Lan có bàn gỡ hòa ngay trước khi trận đấu kết thúc do công của trung vệ Pamsa Hemviboon. Tuy nhiên, trong loạt luân lưu, Malaysia là đội làm tốt hơn và giành chiến thắng với tỷ số 5-3.

Cả 5 cầu thủ Malaysia đều thực hiện thành công lượt đá luân lưu, trong khi Supachok Sarachat của Thái Lan sút hỏng. Malaysia vào chung kết King's Cup để đọ sức với Tajikistan - đội đã thắng Trinidad & Tobago ở trận đấu còn lại.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kim Pan Gon của Malaysia cho hay:"Tôi phải sử dụng 25 năm kinh nghiệm huấn luyện để động viên học trò, động viên họ tiến lên phía trước. Dù vậy, điều quan trọng nằm ở sức mạnh tập thể của các cầu thủ", HLV Kim Pan Gon phát biểu sau khi giúp đội tuyển Malaysia đánh bại Thái Lan ngay trên sân khách. 

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ. Họ đã chơi tận hiến với 100% khả năng. Tôi cũng muốn tự hào thay các cổ động viên Malaysia với chiến thắng hôm nay. Các cầu thủ đã chơi rất tốt dưới sức ép từ lối chơi của Thái Lan", HLV Malaysia nói.

HLV Malaysia tiết lộ bí quyết đánh bại Thái Lan ở King's Cup
Malaysia đánh bại Thái Lan ở bán kết King's Cup qua đó giành vé vào chơi trận chung kết

Theo HLV Kim Pan Gon, Malaysia đã chơi rất bản lĩnh để chống chọi với áp lực từ trên sân đến trên khán đài. "Các cầu thủ kiểm soát nhịp độ chơi bóng cũng như trạng thái cơ thể tốt nên mới có thể đứng vững trong 90 phút", nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá. 

Tờ Siamsport (Thái Lan) mới đây đã chỉ ra nguyên nhân khiến đội nhà đã nhận thất bại cay đắng trước Malaysia: Malaysia đều thi đấu rất hay, thậm chí trên chấm 11m họ cũng không hề run sợ Thái Lan. Họ chính là đối thủ kị dơ của người Thái

Sự vắng mặt của Sarach Yooyen và Teerasil Dangda ảnh hưởng rõ ràng đến thế trận của ĐTQG Thái Lan. Hàng công thiếu sự đồng điệu, trong khi đó hàng tiền vệ mất định hướng ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự

Sự non nớt của các cầu thủ trẻ, cụ thể là vị trí của Suphanat Mueanta. Dù chơi khá hay khi được tung vào sân, tuy nhiên chính Suphanat Mueanta là người đã bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn và gián tiếp khiến cho Thái Lan thua Malaysia.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại