Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:13
RSS

'Ấn Độ quyết tâm thắng ĐT Việt Nam và Singapore để lên ngôi vô địch'

Thứ bảy, 24/09/2022, 07:06 (GMT+7)

Chia sẻ trước trận đấu với Việt Nam, vị trợ lý HLV ĐT Ấn Độ tự tin đội nhà sẽ đánh bại Việt Nam và vô địch giải đấu Tam hùng.

ĐT Việt Nam vừa giành thắng lợi đậm đà 4-0 trước Singapore ở trận mở màn giải giao hữu Tam hùng FIFA Day. Sau đây ngày, Văn Lâm và các đồng đội sẽ so tài với tuyển Ấn Độ - đội tuyển hạng 104 thế giới kém 7 bậc so với ĐT Việt Nam.

Tuyển Ấn Độ được xem là đối thủ ngang tầm với tuyển Việt Nam đội bóng này cũng từng nhiều lần  thắng Thái Lan trong nhiều lần gặp nhau gần đây và dự kiến sẽ cùng đội chủ nhà cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu hấp dẫn.

Chuẩn bị cho màn đọ sức ĐT Việt Nam, ĐT Ấn Độ mang sang đội hình gồm 24 cầu thủ với sự kết hợp giữa các trụ cột và tài năng trẻ. Trong thành phần ban huấn luyện đội bóng này cũng xuất hiện một cái tên đặc biệt, đó là cựu danh thủ Mahesh Gawali - người từng có dịp đối đầu ĐT Việt Nam cách đây 20 năm.

Chia sẻ trước trận đấu hôm 27/9, vị trợ lý HLV ĐT Ấn Độ này nhắc lại chiến thắng của Ấn trước tuyển Việt Nam hai thập kỷ trước: "20 năm trước, tôi đã từng có kỷ niệm khó quên với chức vô địch LG Cup 2002 trên sân Thống Nhất. Khi đó, tôi cùng đội Olympic Ấn Độ bị đội chủ nhà Việt Nam dẫn trước 2 bàn nhưng đã giành chiến thắng chung cuộc để đoạt chức vô địch với 1 trận đấu quả cảm. Đánh bại ĐT Việt Nam, nâng cao cúp vô địch ngay tại sân của họ là cảm giác thật sự khó tả. 

ĐT Việt Nam hiện tại là đối thủ mạnh với nền tảng kỹ thuật cũng như thể lực được nâng cao đáng kể. Tuy nhiên, tôi tin tưởng các cầu thủ sẽ có những màn trình diễn ấn tượng để giành chiến thắng và trở về với danh hiệu vô địch". 

Ấn Độ quyết tâm thắng cả ĐT Việt Nam và Singapore để lên ngôi vô địch
Tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận gặp Ấn Độ

Nói về mục tiêu tại giải giao hữu FIFA Day, ông Mahesh Gawali cho hay: "ĐT Ấn Độ đặt quyết tâm sẽ thắng cả ĐT Việt Nam và Singapore để lên ngôi vô địch bằng lối chơi đẹp mắt, cống hiến. ĐT Việt Nam cũng như Singapore đều tiến bộ thời gian qua nhưng Ấn Độ có nhiều cầu thủ tài năng. Họ đang ở trạng thái tốt sau khi đã đạt thành tích khả quan ở vòng loại Asian Cup 2023 diễn ra hồi tháng 6". 

Ở buổi tập chiều ngày 23/9, HLV Park Hang Seo đang đi Thái Lan xem giò các đối thủ ở giải King's Cup, nên quyền chỉ đạo buổi tập được giao cho trợ lý Lee Young-jin và các cộng sự.

Đây là buổi tập thứ hai của đội tuyển sau trận thắng Singapore. Do thời tiết tại TP HCM thường mưa vào buổi chiều, ban huấn luyện tuyển Việt Nam quyết định chuyển sang tập vào buổi trưa để chuẩn bị cho trận đấu với Ấn Độ ngày 27/9.

Ở buổi tập này, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, Quang Hải và hậu vệ Vũ Văn Thanh chính thức trở lại trong khi Lương Xuân Trường vẫn phải cách ly và chưa thể tập luyện cùng các đồng đội khi chưa khỏi Covid-19.

Thủ môn Đặng Văn Lâm thi đấu ấn tượng sau khi trở về Việt Nam. Nhưng ở trận gặp Ấn Độ, anh nhiều khả năng sẽ ngồi ngoài để nhường chỗ cho Trần Nguyên Mạnh. Trận đấu giữa ĐT Việt Nam gặp ĐT Ấn Độ sẽ diễn ra lúc 19h ngày 27/9.

Ở trận đấu tới, nhiều khả năng tuyển Việt Nam sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất và Quang Hải, Công Phượng, Hùng Dũng nhiều khả năng cũng sẽ được ra sân, ngoài ra Văn Lâm rất có thể sẽ nhường chỗ cho Nguyên Mạnh.

Hồng Ngọc
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại