Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:51
RSS

Ấn Độ sảy chân trước Singapore, tuyển Việt Nam rộng cửa vô địch

Thứ bảy, 24/09/2022, 21:18 (GMT+7)

Với việc Ấn Độ bị Singapore cầm hòa, cơ hội để tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch giải Tam hùng đang sáng hơn bao giờ hết.

Tối ngày 24/9, tuyển Singapore bước vào lượt trận thứ 2 giải giao hữu quốc tế Tam hùng gặp Ấn Độ với quyết tâm có được 3 điểm để quên đi thất bại đâu đớn trước chủ nhà Việt Nam ở lượt trận mở màn.

Nhập cuộc chủ động sau tiềng còi khai cuộc, Singapore sớm dồn ép Ấn Độ với nhứng đợt tấn công giàu tốc độ để tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Tuy vậy, cũng chỉ hơn 10 phút sau đó, thế trận của trận đấu trở lại cân bằng khi Ấn Độ dần lại thế trận và có nhiều tình huống nguy hiểm cầu môn của đối thủ.

Kỷ lục gia của bóng đá Ấn Độ Sunil Chhetri bị phong tỏa và không có nhiều bóng để thể hiện khả năng ghi bàn. Lão tướng 38 tuổi đang rất cần bàn thắng để bám đuổi Messi trong Top những chân sút xuất sắc trong màu áo tuyển quốc gia.

Dù thi đấu không hay hơn đối thủ nhưng Singapore bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 36 do công của Ikhsan Fandi với một cú sút phạt có phần may mắn và tỷ số là 1-0 cho đội bóng tới từ quốc đảo Sư tử.

Ấn Độ sảy chân trước Singapore giúp tuyển Việt Nam rộng cửa vô địch
Ấn Độ và Singapore bất phân thắng bại giúp tuyển Việt Nam rộng cửa vô địch giải Tam hùng

Tuy vậy, cũng chỉ mất đúng 7 phút để tuyển Ấn Độ có được bàn thắng san bằng cách biệt. Kỷ lục gia 38 tuổi của bóng đá Ấn Độ Sunil Chhetri kiến tạo thuận lợi để Ashique Kuruniyan ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 43.

Đầu hiệp hai, tuyển Ấn Độ chủ động cầm bóng và dồn ép đối thủ và không giấu ý định kiếm trọn 3 điểm ở trận này để nuôi hy vọng lên ngôi vô địch. Trong khi Singapore cũng không ngại ngần chơi đôi công với đối thủ.

Thế trận giằng co diễn ra trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp hai. Bộ đôi anh em nhà Fandi, trung vệ Irfan Fandi và tiền đạo Ikhsan Fandi đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Singapore.

Cuối trận hai đội thi đấu đầy nỗ lực nhưng bất lực trong việc có được bàn thắng và rời sân với tỷ số hòa 1-1. Kết quả này là vô cùng có lợi cho tuyển Việt Nam, bởi ở lượt trận cuối, đoàn quân áo đỏ chỉ cần một trận hòa trước Ấn Độ là sẽ lên ngôi vô địch giải đấu này.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại