Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:41
RSS

Tránh được Việt Nam, Indonesia thở phào nhẹ nhõm

Thứ sáu, 07/04/2023, 06:35 (GMT+7)

Sau lễ bốc thăm, truyền thông Indonesia cảm thấy may mắn khi đội nhà tránh được Việt Nam và Thái Lan ở vòng bảng SEA Games.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá SEA Games 32 bảng A có sự góp mặt của các đội tuyển Indonesia, Myanmar, Philippines, Timor Leste và chủ nhà Campuchia. Trong khi đó, U22 Việt Nam Thái Lan, Malaysia, Singapore, Lào sẽ so tài với nhau ở bảng B.

Sau lễ bốc thăm, truyền thông Indonesia cho rằng bảng A khá là "dễ thở" trong khi bảng B được nhận định là “bảng tử thần” do quy tụ nhiều ứng cử viên vô địch.

Tờ Bola của Indonesia giật tít: “Bốc thăm SEA Games 2023: Tránh được Việt Nam U22 Indonesia vào bảng A cùng Campuchia và Myanmar”. Đồng quan điểm, tờ Bola Times cũng viết: “Bốc thăm bóng đá SEA Games 2023: Indonesia gặp may, Việt Nam vào bảng đấu địa ngục”.

Gới truyền thông xứ Vạn đảo nhận định, U22 Việt Nam là khắc tinh của U22 Indonesia, “Rồng Vàng” đã từng đánh bại đội trẻ xứ Vạn đảo ở trận chung kết SEA Games 2019 và cũng vượt qua Thái Lan ở kỳ Đại hội trước.

"Ở kỳ SEA Games 2021 trước đó, Việt Nam thậm chí đã xuất sắc giành HCV sau khi đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0, theo đó khẳng định sức mạnh của nhà vô địch Đông Nam Á”, tờ Bola Times nhấn mạnh.

Báo Indonesia vui mừng khi đội nhà tránh được Việt Nam
U22 Indonesia nằm ở bảng đấu dễ thở của SEA Games 32

Bên cạnh Việt Nam, Indonesia cũng tỏ ra dè chừng trước ĐT U22 Thái Lan, á quân kỳ Đại hội trước: “Thái Lan cũng giành được HCB ở đại hội năm 2021. Trong khi đó, U22 Indonesia và HLV Shin Tae Yong phải nỗ lực đánh bại Malaysia trên chấm luân lưu để giành HCĐ”, tờ Bola Times đánh giá.

Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir nhắc nhở các cầu thủ U22 Indonesia không được chủ quan: "Không có đối thủ nào dễ chơi cả! Chúng ta phải chiến đấu hết mình mới có thể hoàn thành sứ mệnh giành HCV SEA Games", Chủ tịch PSSI nói trên trang Instagram của PSSI.

Phát biểu sau lễ bốc thăm chia bảng, HLV trưởng U22 Indonesia cũng cho biết: “Chúng tôi cũng đã triệu tập một số cầu thủ của đội U20 lên tập huấn cùng đội U22. Sau khi xem kết quả bốc thăm, tôi luôn nói với các cầu thủ rằng dù đối thủ là ai thì chúng ta cũng phải tập trung, tỉnh táo và không được chủ quan”.

Sau sự việc bị tước quyền đăng cai U20 World Cup, bầu không khí giữa FIFA và PSSI khá căng thẳng. Báo chí xứ vạn đảo cho rằng FIFA hoàn toàn có thể đưa ra án phạt bổ sung bởi Indonesia đã để yếu tố chính trị ảnh hưởng đến công tác tổ chức. Nếu điều đó xảy ra, bóng đá Indonesia sẽ vắng mặt tại SEA Games 32.

Dù có khả năng không được tham dự giải đấu, nhưng U22 Indonesia vẫn tiến hành công tác chuẩn bị rất nghiêm túc và quyết tâm giành vàng ở kỳ Đại hội năm nay.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại