Thứ năm, 25/04/2024 | 09:21
RSS

Chuyên gia Phan Anh Tú nhận định về cơ hội của Việt Nam ở SEA Games?

Thứ năm, 06/04/2023, 16:17 (GMT+7)

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, sự góp mặt của U22 Malaysia khiến bảng đấu của Việt Nam thêm khó lường.

U22 Việt Nam rơi vào bảng B với các đối thủ U22 Thái Lan, U22 Malaysia, U22 Singapore và U22 Lào. Một bảng đấu rất đáng xem khi hội tụ nhiều ứng cử viên vô địch.

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, sự góp mặt của U22 Malaysia khiến bảng đấu thêm khó lường và trở nên vô cùng khó đoán định, ông Tú nêu quân điểm trên trang VTC: “Với khả năng, trình độ và truyền thống của U22 Việt Nam thì chúng ta là đội mạnh của bảng B. Trong khi đó, U22 Thái Lan là đội có tên tuổi rồi, còn U22 Malaysia đang dần trở lại trong thời gian gần đây. U22 Thái Lan lại thường gặp khó trước U22 Malaysia.

Do đó cục diện sẽ khó lường và thuận lợi hơn cho chúng ta. Ba đội sẽ có những trận đấu ăn miếng trả miếng lẫn nhau. Tôi đặt niềm tin vào U22 Việt Nam bởi lứa cầu thủ này từng chạm trán và đánh bại Thái Lan ở các cấp độ U17, U18 và U19. Tôi cũng tin tưởng tuyển U22 Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng”, chuyên gia Phan Anh Tú nói.

Chuyên gia Phan Anh Tú đặt niềm tin vào U22 Việt Nam
Chuyên gia Phan Anh Tú đặt niềm tin vào U22 Việt Nam ở SEA Games 32

Ở SEA Games 32, các cầu thủ không được phép sử dụng cầu thủ quá tuổi. Về điều này, ông Phan Anh Tú cho rằng: “Không có sự xuất hiện của cầu thủ trên 22 tuổi cũng không ảnh hưởng gì cả. Ta không có thì đội bạn cũng vậy, đội nào nhiều kinh nghiệm và từng trải sẽ có lợi thế.

Nếu so với Thái Lan và Malaysia, chúng ta không kém họ về độ từng trải. Họ chưa từng đá những trận đấu lớn, trong khi lại thất bại trước chúng ta ở cấp độ trẻ”.

Môn bóng đá nam chia 10 đội làm hai bảng, đá vòng tròn một lượt tính điểm rồi chọn ra hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết. Campuchia là chủ nhà sẽ nằm ở bảng A, thi đấu tại sân Olympic có sức chứa khoảng 70.000 chỗ. Trong khi đó, Việt Nam nằm ở bảng B thi đấu ở sân Prince có sức chứa khoảng 15.000 chỗ.

Trận chung kết và tranh HC đồng diễn ra trên SVĐ quốc gia Morodok Techo (60.000 chỗ). Bảng A lần lượt thi đấu vào ngày 29/4, 2/5, 7/5 và 10/5. Bảng B thi đấu vào ngày 30/4, 3/5, 8/5 và 11/5. Bán kết diễn ra vào ngày 13/5, còn chung kết đấu ngày 16/5.

Việt Nam vô địch bóng đá nam SEA Games hai kỳ gần nhất, thắng Indonesia 3-0 ở chung kết năm 2019 và thắng Thái Lan 1-0 ở chung kết năm 2022 trên sân nhà. Tuy nhiên, Thái Lan mới là đội giữ kỷ lục số lần đăng quang với 13 huy chương vàng, kế đến là Malaysia với năm huy chương vàng.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại