Thứ năm, 25/04/2024 | 04:13
RSS

Các cầu thủ U22 Việt Nam nói gì về bảng đấu ở SEA Games?

Thứ năm, 06/04/2023, 14:01 (GMT+7)

Nhận định về kết quả bốc thăm, thủ môn Quan Văn Chuẩn và tiền đạo Văn Tùng của U22 Việt Nam tỏ ra khá tự tin.

Đúng như dự đoán của phần đông người hâm mộ, U22 Việt Nam đã rơi vào bảng đấu khó tại SEA Games khi chung bảng Thái Lan, Malaysia, Singapore và U22 Lào.

Nhận định về kết quả bốc thăm, thủ môn Quan Văn Chuẩn của U22 Việt Nam cho rằng: "Đây rõ ràng là bảng đấu khó khăn nhưng với U22 Việt Nam thì đối thủ nào cũng giống nhau mà thôi. Chúng tôi sẽ nỗ lực chuẩn bị thật kỹ cả về chiến thuật, thể lực để giành chiến thắng ở SEA Games 32 tới.

Đối với riêng cá nhân của tôi thì Thái Lan vẫn sẽ là đối thủ đáng gờm nhất của U22 Việt Nam tại SEA Games 32. Thái Lan sở hữu 1 đội hình đồng đều với nhiều cầu thủ chất lượng. Đối thủ nào gặp U22 Việt Nam cũng sẽ thi đấu với hơn 100% quyết tâm khi chúng ta đang là những nhà ĐKVĐ.

Trong thời gian tới U22 Việt Nam sẽ cùng nhau xem lại băng hình để có những đánh giá cụ thể nhất về những đối thủ sắp tới tại SEA Games 32 và chuẩn bị những phương án chiến thuật. Ở bảng A, Indonesia là đội bóng rất đáng chú ý trong khi chủ nhà Campuchia cũng được đầu tư rất tâm huyết cho giải lần này. Họ có nhiều cầu thủ trẻ nhưng đang là trụ cột ở ĐTQG hiện tại rồi".

Cầu thủ U22 Việt Nam tự tin đấu Thái Lan ở SEA Games 32
Thủ môn Quan Văn Chuẩn của U22 Việt Nam tự tin đấu Thái Lan ở SEA Games 32

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng cho rằng nếu U22 Việt Nam chơi đúng phong độ thì việc chiến thắng U22 Thái Lan không phải điều bất ngờ: "U22 Thái Lan luôn là đội bóng rất mạnh ở mọi cấp độ, nhất là ở khu vực Đông Nam Á. Họ là đối thủ rất đáng gờm với U22 Việt Nam. Dù vậy, tôi tin rằng nếu chơi đúng sức, U22 Việt Nam có thể vượt qua U22 Thái Lan và các đối thủ khác ở bảng đấu này".

Nhận xét về kết quả bốc thăm, Văn Tùng cho biết: "Kết quả này không phải điều bất ngờ. Các đội bóng trong bảng đều rất mạnh và không thể chủ quan nhưng U22 Thái Lan vẫn là đối thủ mạnh nhất.

Lứa cầu thủ 2001-2002 chúng tôi chưa từng để thua Thái Lan trong nhiều năm qua. Không phải khi nào cũng thắng, có kết quả hoà nhưng thua thì chưa. Năm 2019, chúng tôi gặp họ và cũng là HLV Troussier dẫn dắt, U19 Việt Nam khi đó thắng 1-0".

Nhắc về cơ hội tham dự SEA Games 32, Văn Tùng nói: "Tôi vẫn đang nỗ lực từng ngày để có thể được lựa chọn tham dự giải đấu. Vị trí của tôi có nhiều cầu thủ chất lượng ở cùng lứa tuổi. Do đó, thầy Troussier cũng có nhiều lựa chọn tốt ở vị trí tiền đạo. Tôi sẽ nỗ lực hết khả năng của mình, đó là công việc mà một cầu thủ cần làm".

Thanh Văn
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại