Thứ hai, 29/04/2024 | 04:31
RSS

Tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu khó ở giải châu Á?

Thứ tư, 05/04/2023, 06:33 (GMT+7)

Với việc nằm ở nhóm hạt giống số 3, tuyển Việt Nam nguy cơ rơi vào bảng đấu tử thần với nhiều đội bóng mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc ở giải vô địch châu Á.

LĐBĐ châu Á (AFC) đã chính thức công bố nguyên tắc bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu VCK Asian Cup 2023 với sự điều chỉnh về cách phân loại hạt giống. Theo đó, ĐT Việt Nam sẽ thuộc nhóm hạt giống số 3 cùng với các đội tuyển có thứ hạng từ 13 đến 18 châu Á.

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang xếp hạng 96 thế giới và thứ 17 châu Á. Do vậy, việc thăng tiến lên thứ hạng 12 châu Á (thứ hạng thấp nhất của nhóm hạt giống số 2) trên BXH mới nhất sẽ được FIFA công bố vào ngày 6/4 tới là bất khả thi.

Do đó, chúng ta sẽ nằm tron nhóm hặt giống số 3 cùng nhóm với Bahrain (hạng 13 châu Á), Syria (hạng 14 châu Á), Palestine (hạng 15 châu Á), Kyrgyzstan (hạng 16 châu Á) và Lebanon (hạng 18 châu Á). Các đội tuyển Đông Nam Á còn lại gồm Thái Lan, Malaysia và Indonesia nằm ở nhóm hạt giống số 4.

Tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu khó ở giải châu Á
Tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu khó ở giải châu Á do chỉ được xếp vào nhóm hạt giống số 2 của giải

Với việc nằm ở nhóm hạt giống số 3, chúng ta có nguy cơ rơi vào bảng đấu tử thần với nhiều đội bóng mạnh như Nhật Bản Hàn Quốc và gặp khó trong việc hoàn thành chỉ tiêu vượt qua vòng đấu bảng.

Theo kế hoạch, sau khi FIFA cập nhật BXH các đội tuyển vào ngày 6/4 tới, AFC sẽ chính thức công bố phân loại 4 nhóm hạt giống phục vụ cho lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2023, được tổ chức vào ngày 11/5 tại Doha, Qatar.

VCK Asian Cup 2023 có 24 đội tuyển tham dự, được chia làm 6 bảng và thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Các đội nhất, nhì mỗi bảng và 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất vòng bảng sẽ giành quyền vào vòng 16 đội (vòng 1/8).

Sân chơi kỳ này sẽ diễn ra tại 8 sân vận động hiện đại thuộc 5 thành phố của Qatar từ ngày 12/1 đến 10/2/2024. Qatar sẽ trở thành quốc gia đầu tiên tổ chức ba kỳ Asian Cup, sau năm 1988 và 2011.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại