Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:57
RSS

HLV Thái Lan tự tin thái quá về đội nhà ở SEA Games 32

Thứ hai, 03/04/2023, 15:00 (GMT+7)

HLV Worrawoot Srimaka tuyên bố U22 Thái Lan không có đối thủ ở SEA Games 32 tới.

Trong một cuộc trò chuyện với báo chí mới đây, HLV Worrawoot Srimaka tin tin U22 Thái Lan sẽ lật đổ U22 Việt Nam tại SEA Games 32 để có được tấm huy chương vàng danh giá.

Nhà cầm quân sinh năm 1971 chia sẻ với giới truyền thông: “Họ không có đối thủ tại SEA Games 32. Tôi nghĩ nhóm cầu thủ này đủ sức để chiến đấu với nhiều đội bóng hàng đầu ở châu Á”, HLV Worrawoot Srimaka cho biết.

Lời khẳng định này của cựu tuyển thủ Thái Lan cũng không quá khó hiểu khi U23 Thái Lan vừa có màn trình diễn ấn tượng ở giải U23 Doha Qatar 2023. Tại giải đấu trên đất Qatar, U23 Thái Lan lần lượt hoà 2-2 Ả Rập Xê Út, thắng 1-0 Qatar và thua 0-1 Kuwait, qua đó giành hạng 4 chung cuộc.

HLV Thái Lan tự tin thái quá về đội nhà ở SEA Games 32
 HLV Worrawoot Srimaka tin tin U22 Thái Lan sẽ lật đổ U22 Việt Nam tại SEA Games 32 

Ngoài ra ông Worrawoot Srimaka cũng tin, dưới bàn tay của HLV Issara Sritaro, bóng đá trẻ Thái Lan đang trở lại mạnh mẽ và là đối thủ xứng tầm của U22 Việt Nam ở kỳ SEA Games tới: “Điều cần bổ sung là khả năng ghi bàn, kiểm soát bóng và một số thời điểm cần chơi ngoan cường hơn”, HLV Srimaka chia sẻ.

 Ở SEA Games 32, U22 Thái Lan nằm ở nhóm hạt giống số 2, trong khi U22 Việt Nam ở nhóm 1 cùng chủ nhà U22 Campuchia.

Chính vì vậy, rất có khả năng hai đội sẽ chạm mặt nhau ngay tại vòng bảng. Theo kế hoạch, ngày 5/4 tới sẽ diễn ra lễ bốc thăm chia bảng SEA Games 32.

Theo báo chí Campuchia, ngài Hun Sen - Thủ tướng nước này vừa ra quyết định bất ngờ về vấn đề bản quyền truyền hình Đại hội thể thao Đông Nam Á 2023.

Cụ thể, trong cuộc họp nội các diễn ra hôm 31/3, Thủ tướng Campuchia chính thức tuyên bố chủ nhà SEA Games 32 sẽ không thu phí bản quyền phát sóng truyền hình với đại hội thể thao năm nay.

“Chính phủ Hoàng gia đã quyết định không tính phí bản quyền phát sóng truyền hình cho các mạng truyền hình trong và ngoài nước đối với Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 sắp tới”, Ủy ban tổ chức SEA Games Campuchia (CAMSOC) nói với tờ Khmer Times.

Đáng nói, Malaysia, Việt Nam, Indonesia và Singapore là 4 quốc gia đã mua bản quyền truyền hình SEA Games 32. Trước đó, Thái Lan đã phản ứng dữ dội về vấn đề bản quyền truyền hình SEA Games, khi Campuchia đưa ra giá tới 800.000 USD cho Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay. Nhưng nay mọi chuyện đã được giải quyết tốt đẹp.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại