Thứ năm, 25/04/2024 | 18:32
RSS

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: ‘U23 Việt Nam yếu và thiếu toàn diện’

Thứ sáu, 31/03/2023, 06:49 (GMT+7)

Về thất bại toàn diện này của thầy trò HLV Troussier, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải chỉ ra nhiều yếu điểm.

Tại Doha Cup vừa qua, U23 Việt Nam để thua cả 3 trận không ghi được bàn thắng nào và đứng cuối bảng xếp hạng, thậm chí phải đón nhận tới hai thẻ đỏ, một điều vô cùng hiếm thấy ở HLV Park Hang Seo trước đây.

Về thất bại toàn diện này của thầy trò HLV Troussier, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải nêu quan điểm trên trang VTC: "Phong cách chiến thuật mới của ông Troussier chưa được vận hành như mong muốn. Để lối chơi này trơn tru, các cầu thủ phải chủ động hoàn toàn, chơi bóng được, tạo ra các cơ hội tốt để ghi bàn. Như vậy mới được coi là triết lý tấn công chủ động, hạn chế khả năng chơi bóng của đối thủ”,

Về nhược điểm của lứa U23 Việt Nam, ông Vũ Mạnh Hải nêu quan điểm: “Quỹ thời gian để ông Troussier xây dựng lối chơi còn quá eo hẹp. U23 Việt Nam yếu và thiếu toàn diện. Tôi thấy các cầu thủ chỉ duy trì việc chạy được hơn một hiệp. Khi muốn chuyền bóng cho nhau, các cầu thủ phải liên tục di chuyển đổi chỗ, tạo khoảng trống nhưng họ chưa làm được. Chúng ta thấy cầu thủ chạy được một đoạn là đã có dấu hiệu đuối sức.

Tầm vóc của đội tuyển lần này yếu hơn so với thế hệ trước và không phòng ngự tốt. Khi đội hình dâng cao thì đương nhiên tạo khoảng không phía sau lưng. Vì vậy, thể lực mà không đảm bảo yêu cầu để chạy về, cầu thủ cứ chạy lên xuống một đoạn 50-60 mét thì không thể đảm bảo, sẽ nhanh xuống sức". 

U23 Việt Nam yếu và thiếu toàn diện
Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, ​U23 Việt Nam hiện tồn tại nhiều điểm yếu

Theo cựu cầu thủ Thể Công, HLV Troussier muốn U23 Việt Nam chơi bóng có ý tưởng rõ ràng tuy nhiên dàn cầu thủ hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu từ HLV người Pháp.

"Ông Troussier mong muốn các cầu thủ cải thiện, thi đấu tốt từ 45 phút lên 60 phút rồi cả trận. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn chưa làm được điều ấy. Mỗi người có một ý tưởng riêng, nhưng tôi thấy ý tưởng ông ấy áp dụng cho U23 Việt Nam ở giải này là chưa tốt. Chúng ta chưa thực hiện ý tưởng đó bởi đội chúng ta chưa đủ khả năng làm được điều đó. 

Bên cạnh thể lực, U23 Việt Nam thiếu đường nét trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Phòng thủ luôn bị động và thiếu người. Trong khi các đợt tấn công không có bài miếng rõ ràng. Quân số không đủ phục vụ cho các tình huống phản công”, ông Vũ Mạnh Hải đánh giá về vấn đề của U23 Việt Nam.

Cuối cùng ông Hải kết luận:  “Ý tưởng chơi bóng của ông Troussier rất tốt. Một đội bóng ở trình độ cao phải biết chơi bóng chủ động. nhưng để thực hiện được ở bóng đá Việt Nam thì gian nan lắm, không chỉ một tháng mà được. 

Ý tưởng ấy còn liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề về đời sống dinh dưỡng, y tế,... Ví dụ, về mặt thể chất, chúng ta cần cầu thủ to khỏe tầm trên 1m80 như lứa Quế Ngọc Hải, Tiến Linh nhưng cần thời gian để có thêm nhiều thế hệ như vậy".

Hiện tại U23 Việt Nam đã về nước và trở về các CLB chủ quản chuẩn bị cho các giải đấu trong nước. Sau 3 tuần trở lại thi đấu V-League và hạng nhất, U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại. Hy vọng khi đó, họ sẽ tiến bộ hơn và trưởng thành hơn.

Thanh Văn
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại