Thứ bảy, 27/04/2024 | 19:42
RSS

HLV Park Hang Seo đánh giá về chiến thuật của ông Troussier

Thứ năm, 06/04/2023, 07:08 (GMT+7)

Nói về người kế nhiệm chiếc ghế thuyền trưởng ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo khẳng định ông Troussier là một HLV giỏi nhưng cần thời gian để hòa nhập và thích ứng.

Tham gia chương trình "Đây là bóng đá", HLV Park Hang Seo tiết lộ khoảng thời gian 2 tháng sau khi kết thúc hợp đồng, ông vẫn chủ yếu sống tại Việt Nam và sẽ cho đi vào học viện  bóng đá cộng đồng vào 1/6 tới tại Hà Nội.

Nói về người kế nhiệm chiếc ghế thuyền trưởng ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo khẳng định ông Troussier là một HLV giỏi: "Ông Troussier là một HLV giỏi. Chỉ có một vấn đề là ông ấy cần thời gian, bởi vì ông ấy đã không làm HLV trưởng trong một quãng thời gian dài. Mỗi con người khi quay lại sẽ cần một khoảng thời gian để thích ứng", chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.

Bên cạnh đó, HLV Park Hang Seo cũng tiết lộ điều tiếc nuối chưa làm được cho ông Troussier. "Tôi nghĩ rằng việc có số liệu, thông tin về cầu thủ là điều vô cùng quan trọng và ngay từ đầu tôi đã không có nó. Vừa rồi, tôi cũng đã đề nghị HLV thể lực gửi lại cho VFF tất cả các số liệu liên quan đến cầu thủ và tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho HLV tiếp theo. Tôi nghĩ nếu như ông Troussier cần thì ông có thể lấy để tham khảo, nó rất tốt.

Tôi vẫn có điều hơi tiếc nuối khi thông tin về sức khỏe cầu thủ hiện nay vẫn chưa được sắp xếp. Tôi cũng đã đề nghị ban y tế sắp xếp lại các nội dung đó nhưng có lẽ do họ quá bận nên chưa làm được. Những dữ liệu đó cực kỳ quan trọng đối với HLV kế nhiệm", HLV Park cho biết.

HLV Park Hang Seo đánh giá về chiến thuật của ông Troussier
HLV Park Hang Seo đánh giá cao chiến thuật của ông Troussier

Ngày 3/4, Quỹ Pony Chung công bố ông Park Hang Seo là người thắng giải thưởng "Sáng tạo của năm" lần thứ 17. Chủ tịch Quỹ Pony Chung, ông Chung Mong Gyu cho biết: "HLV Park Hang Seo đóng vai trò là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa 2 quốc gia Hàn Quốc và Việt Nam.

Trong thời gian làm việc, ông ấy đã giúp bóng đá Việt Nam giành nhiều danh hiệu và lập nhiều kỷ lục. Thành công của ông ấy cũng giúp bóng đá Hàn Quốc nâng cao uy tín với thế giới".

Giành chiến thắng ở giải “Sáng tạo của năm”, cựu HLV của đội tuyển Việt Nam được nhận khoản thưởng 200 triệu won (tương đương 3,5 tỷ đồng).

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại