Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:05
RSS

Lãnh đạo VFF giao chỉ tiêu cho U22 Việt Nam ở SEA Games 32

Thứ năm, 06/04/2023, 16:20 (GMT+7)

Ông Dương Nghiệp Khôi, Tổng thư ký VFF mới đây đã tiết lộ mục tiêu của bóng đá nam, nữ Việt Nam ở SEA Games.

 

Sau khi có kết quả bốc thăm môn bóng đá nam và bóng đá nữ SEA Games 32, Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi thừa nhận những khó khăn và thử thách dành cho ĐT U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam.

Ông Dương Nghiệp Khôi nói với truyền thông: “Thực ra, chúng tôi đã lường trước việc các đội bóng của Việt Nam rơi vào những bảng đấu khó khăn.  ĐT nữ Việt Nam rơi vào bảng A với các đối thủ mạnh như Philippines, Myanmar, trong đó Myanmar là đối thủ nhiều năm rồi, còn Philippines mới được bổ sung nhiều cầu thủ từ Mỹ và có thể vượt trội hơn các năm trước. Về phía bóng đá nam, chúng ta gặp ngay Thái Lan, một đối thủ nặng ký, trong khi Malaysia hay Singapore cũng là đối thủ tiềm năng”.

Ông Dương Nghiệp Khôi cũng tiết lộ mục tiêu của bóng đá nam, nữ Việt Nam ở SEA Games: “Về phía VFF, chúng tôi đặt chỉ tiêu cố gắng bảo vệ chức vô địch SEA Games cả với bóng đá nam và nữ. Nhưng chưa năm nào bóng đá Việt Nam lên ngôi vô địch dễ dàng cả. Đây là thử thách nhiều năm của bóng đá Việt Nam”, ông Khôi chia sẻ.

“Ở kỳ SEA Games vừa rồi, chúng ta thi đấu ngang ngửa với Thái Lan ở các trận tranh huy chương vàng bóng đá nam và nữ. Nhưng khi ấy, chúng ta có lợi thế được thi đấu trên sân nhà. Năm nay, chúng ta phải thi đấu trên sân trung gian, nên chúng ta phải nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo.

ĐT nữ Việt Nam, U22 Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tinh thần, thể lực, chiến lược, chiến thuật để sẵn sàng đối đầu với những khó khăn ở SEA Games sắp tới. Cách đây 3 ngày, chúng tôi đã làm việc với HLV Philippe Troussier, chúng tôi khẳng định sẽ cùng nhau nỗ lực cao nhất để hoàn thành mục tiêu đề ra”, ông Khôi nói thêm.

“Chúng tôi đặc biệt tin tưởng HLV Troussier, nhà cầm quân tài năng từng đưa các đội tuyển vào đá World Cup sẽ có đấu pháp thích hợp cho từng đối thủ, từng thời điểm tại SEA Games sắp tới”, ông Khôi nhấn mạnh.

Lãnh đạo VFF giao chỉ tiêu cho U22 Việt Nam ở SEA Games 32
 U22 Việt Nam được giao chỉ tiêu bảo vệ huy chương vàng ở SEA Games 32

Về bảng đấu của U23 Việt Nam, Nguyên HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Trần Bình Sự nhận định: "Theo tôi, U22 Lào chưa đủ tầm và lực để gây bất ngờ. U22 Singapore không có nhân tố nổi bật, đang quay lại với lối chơi bóng dài vượt tuyến quá sáo mòn. U22 Malaysia không thiếu khát vọng, họ vẫn thiên về lối chơi đầy sức mạnh để bù đắp cho việc thiếu khéo léo và thiếu những cá nhân đủ sức gây đột biến. Những khiếm khuyết của ba đội này là điều mà U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều có đủ.

Lo lắng với tôi là việc nhiều tuyển thủ U22 Việt Nam ít được ra sân ở V-League. Giải hạng nhất quốc gia không có nhiều trận đấu đỉnh cao nên các tuyển thủ ít có cơ hội thể hiện năng lực chuyên môn. Thêm nữa, lứa cầu thủ dự SEA Games lần này cũng ít có thời gian gắn kết cùng nhau qua các giải trẻ quốc tế như thế hệ thành danh dưới thời HLV Park Hang Seo

Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng khó có bất ngờ diễn ra ở bảng B. Nhưng U22 Thái Lan lẫn Việt Nam sẽ gặp khó khăn bởi cả ba đối thủ còn lại của bảng B sẽ bung hết sức nhằm có điểm khi đá với Việt Nam và Thái Lan”.

Theo lịch thi đấu được công bố, U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Lào ngày 30/4, gặp U22 Singapore ngày 3/5, đối đầu với U22 Malaysia ngày 8/5. Trận đấu được chờ đợi nhất với U22 Thái Lan sẽ diễn ra ngày 11/5. Các trận đều thi đấu ở khung 19h, ngoại trừ trận gặp Singapore lúc 16h.

Thanh Văn
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại